Iran tử hình hai gián điệp làm việc cho Israel và Mỹ

Ngày 19/5, Iran đã treo cổ hai gián điệp bị kết án vì làm việc cho Israel và Mỹ.

Phòng Công tố Tehran ra thông cáo cho biết ngày 19/5, Iran đã treo cổ hai gián điệp bị kết án vì làm việc cho Israel và Mỹ.

Thông cáo nêu rõ Mohamed Heydari phạm tội "nhận thù lao để cung cấp thông tin tình báo về nhiều vấn đề an ninh và bí mật quốc gia trong các cuộc gặp với Mossad (Cơ quan Tình báo Israel)", trong khi Koroush Ahmadi bị buộc tội "cung cấp tin tình báo về nhiều vấn đề cho CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ). Thông cáo không cho biết thêm chi tiết. 


Iran cáo buộc Israel và Mỹ tiến hành các chiến dịch phá hoại ngầm gây chết người nhằm đối phó với chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trong vài năm trở lại đây, Tehran đã công bố một loạt vụ bắt giữ các gián điệp làm việc cho hai quốc gia thù địch này.

Hồi tháng 5/2012, Iran đã tử hình Majid Jamali Fashi sau khi kết án người này tội làm gián điệp cho Mossad và đóng vai trò chủ chốt trong vụ ám sát một nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của nước này hồi tháng 1/2010 để nhận khoản thù lao 120.000 USD.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.