Iran truy tố 14 cá nhân liên quan vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân cấp cao  

Ông Ali Salehi - Trưởng công tố thành phố Tehran - ngày 25/9 cho biết văn phòng của ông đã truy tố hình sự 14 cá nhân liên quan vụ ám sát nhà vật lý hạt nhân cấp cao của Iran Mohsen Fakhrizadeh.
Chú thích ảnh
Chiếc xe (trái) của nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh (phải) bị phá hủy trong một vụ tấn công vũ trang ở thành phố Absard, gần Tehran. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, những cá nhân nói trên bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có tội hợp tác tình báo và gián điệp với Israel, âm mưu xâm hại an ninh của Iran và hành động chống lại an ninh quốc gia.    

Ông Fakhrizadeh bị thương khi bị một số tay súng phục kích gần thủ đô Tehran ngày 27/11/2020 và sau đó ông qua đời trong bệnh viện. Ông Fakhrizadeh từ lâu bị tình báo Mỹ, Israel cùng một số quốc gia phương Tây nghi ngờ đứng đầu "chương trình hạt nhân bí mật" của Iran.

Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát trên, tuy nhiên phía chính quyền Tel Aviv đã lên tiếng bác bỏ.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.