Iran ‘trình làng’ xe bọc thép, máy bay mới

Iran vừa cho thử tên lửa đối không và tên lửa đối hạm, đồng thời cho công bố xe bọc thép, máy bay không người lái mới, trong bối cảnh quan chức nước này thừa nhận một cuộc chiến giữa nước này với Israel là khó tránh khỏi.

Iran vừa cho thử tên lửa đối không và tên lửa đối hạm, đồng thời cho công bố xe bọc thép, máy bay không người lái mới, trong bối cảnh quan chức nước này thừa nhận một cuộc chiến giữa nước này với Israel là khó tránh khỏi.

Iran ‘trình làng’ xe bọc thép, máy bay mới ảnh 1

Tên lửa tầm trung Taer -2 của Iran. Ảnh: Internet

Trong một thông báo được đăng trên trang web chính thức của mình, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran cho biết, tên lửa tầm trung đối không Taer -2 được thiết kế tiêu diệt các mục tiêu trong bán kính 50 km đã được bắn thử thành công hôm 24/9. Tên lửa Taer -2 là một phần trong hệ thống tên lửa phòng không Thunder (Sấm sét) của Iran.

Thiếu tướng Ali Fadavi, Tư lệnh hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran cũng cho biết, hôm 23/9 hải quân nước này cũng bắn thử thành công 4 quả tên lửa vào mục tiêu là một chiếc tầu chiến.

Hãng tin Fars dẫn lời ông Ali Fadavi cho biết: “Chúng tôi có hệ thống tên lửa có thể với tới tất cả các mục tiêu trên bờ biển Persique và các căn cứ của Mỹ (trong khu vực)”. Ông này cũng cho biết trong vòng 6 tháng tới, Iran sẽ tổ chức một cuộc “tập trận hải quân lớn ở eo biển Hormuz”, eo biển chiến lược nơi có tới 1/3 lượng dầu thế giới vận chuyển qua đây.

Iran ‘trình làng’ xe bọc thép, máy bay mới ảnh 2

Máy bay không người lái mới Shahed 129. Ảnh: Internet

Trong khi đó, chuẩn tướng Amir Hajizadeh, Tư lệnh không gian vũ trụ thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Iran phụ trách hệ thống phòng thủ tên lửa, cũng công bố một loại máy bay không người lái mới có tên gọi là Shahed 129 có phạm vi hoạt động 2.000 km. Hãng tin Fars dẫn lời ông này cho biết máy bay Shahed 129 có thể mang theo bom, tên lửa và có khả năng bay liên tục trong 24 giờ.

Kênh Press TV đưa tin ngày 24/9, Iran đã giới thiệu xe bọc thép siêu nhẹ Hoveyzeh và xe bọc thép chở quân Talaeiyeh, được Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng của nước này thiết kế và chế tạo.

Iran ‘trình làng’ xe bọc thép, máy bay mới ảnh 3

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi (trái) giới thiệu 2 mẫu xe bọc thép mới. Ảnh: Internet

Theo Press TV, hai mẫu xe trên được chính thức công bố tại một buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi. Vị bộ trưởng này cho biết Hoveyzeh có thể sử dụng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau và có khả năng trang bị nhiều loại vũ khí, tiến hành các nhiệm vụ ban đêm, dễ bảo dưỡng và có thể được dễ dàng chuyên chở bằng máy bay, trực thăng. Theo ông Vahidi, xe bọc thép này có thể thực hiện nhiều chiến dịch của quân đội cũng như cảnh sát.

Hôm 22/9, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, tướng Mohammad Ali Jafari, cho biết một cuộc chiến giữa Iran và Israel “rốt cuộc cũng sẽ xảy ra, song không biết chắc chắn là ở đâu và khi nào”.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Iran thừa nhận khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh giữa nước này với Israel.

L.H (tổng hợp)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.