Iran trình làng máy bay không người lái có tầm hoạt động xa nhất thế giới

Trong lễ duyệt binh nhân kỷ niệm cuộc chiến với Iraq, Iran đã công bố máy bay không người lái (drone) được cho là có tầm hoạt động xa nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Một chiếc máy bay không người lái xuất hiện trong lễ duyệt binh ngày 22/9. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh về chiếc máy bay không người lái này được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Hồi tháng trước, Iran tuyên bố nước này đã thành công chế tạo một chiếc máy bay không người lái tân tiến có tên gọi Mohajer-19, với tầm hoạt động lên tới 2.000 km và có thể bay trong 24 giờ. Trọng tải mà máy bay mang theo có thể lên tới 300 kg, gấp đôi máy bay không người lái Mohajer-6.

Tại lễ duyệt binh ngày 22/9, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu: “Lực lượng của chúng ta đảm bảo an ninh trong khu vực và Vịnh Ba Tư. Chúng ta có thể dạy cho người dân trong khu vực về sự phản kháng. Điều buộc kẻ thù phải rút lui không phải là sự khuất phục mà là sự kháng cự”.

Chú thích ảnh
Các loại vũ khí do Iran chế tạo xuất hiện tại lễ duyệt binh. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Ngày 18/9, Washington đã mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Iran vì chương trình phát triển máy bay không người lái và máy bay quân sự của Tehran. Washington cáo buộc Tehran cung cấp máy bay không người lái cho Nga, từ đó trở thành tác nhân gây bất ổn. Về phần mình, Iran phủ nhận việc cung cấp máy bay không người lái cho Nga để phục vụ cuộc xung đột ở Ukraine.

Chiến tranh Iran-Iraq nổ ra vào ngày 22/9/1980 khi lực lượng của Tổng thống Iraq lúc bấy giờ là Saddam Hussein xâm chiếm Iran. Cuộc xung đột tàn phá kinh tế và khiến ít nhất nửa triệu người thiệt mạng kết thúc vào tháng 8/1988.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.