Iran tìm đến khách hàng châu Á sau kỳ vọng Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt

Công ty dầu khí quốc gia Iran gần đây đã liên hệ với 5 nhà máy tinh chế tại châu Á ngỏ ý về thỏa thuận kinh doanh trong trường hợp Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt.
Chú thích ảnh
Nhân viên tại cơ sở lọc khí tại Bandar Abbas, Iran. Ảnh: Bloomberg

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết Iran đang tiếp cận các khách hàng cũ tại châu Á về lợi ích nhập khẩu dầu của nước này, ở thời điểm Tehran tăng cường ngoại giao để Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt.

Theo nguồn tin giấu tên của Bloomberg, các đàm phán của Iran mới ở mức sơ khai, chưa đề cập đến số lượng và mức giá. Bộ Dầu mỏ Iran đã từ chối bình luận về vấn đề này.

Dầu xuất khẩu của Iran đã giảm sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thắt chặt lệnh trừng phạt đối với quốc gia Trung Đông này từ giữa năm 2018. Nhưng Bloomberg cho biết một số cơ sở lọc dầu Trung Quốc vẫn tiếp nhận dầu Iran. Trung Quốc, Ấn Độ là hai khách hàng lớn nhất của Iran tại châu Á, sau đó là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Vào đầu năm 2018, lượng dầu xuất khẩu của Iran ở mức 2,5 triệu thùng/ngày.

Công ty Citigroup (Mỹ) miêu tả Iran là đối tượng tiềm năng lớn nhất của thị trường dầu mỏ năm nay mặc dù chưa hề có chắc chắn về việc Mỹ sẽ nới lỏng trừng phạt. Tổng thống Joe Biden đã ngỏ ý đàm phán nối lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhưng phía Iran nhắc đến điều kiện tiên quyết là Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt.

Ấn Độ cũng tỏ hy vọng Tổng thống Biden nhẹ tay hơn với Iran để nhà nhập khẩu dầu mỏ lớn thứ ba của thế giới này có thể đa dạng nguồn dầu thô.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.