Iran tìm cách thay hệ thống S-300 của Nga

Năm 2007, Nga đã ký hợp đồng trị giá 800 triệu USD với Iran để cung cấp 5 hệ thống SAM S-300. Tuy nhiên năm 2010, Tổng thống Dmitry Medvedev đã thay đổi hợp đồng này do các biện pháp trừng phạt của LHQ trước áp lực mạnh mẽ của Mỹ và Israel liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Trang mạng “Defend news” dẫn tuyên bố của một quan chức cấp cao Iran được hãng thông tấn Fars đăng tải cho biết Tehran đang tìm cách thay thế hệ thống tên lửa phòng không (SAM) S-300 của Nga.

Iran tìm cách thay hệ thống S-300 của Nga ảnh 1

Hệ thống S-300 của Nga.

Năm 2007, Nga đã ký hợp đồng trị giá 800 triệu USD với Iran để cung cấp cho nước này 5 hệ thống SAM S-300, có thể hạ cả máy bay lẫn tên lửa dẫn đường. Tuy nhiên năm 2010, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã thay đổi hợp đồng này do liên quan tới khả năng các biện pháp trừng phạt của LHQ trước áp lực mạnh mẽ của Mỹ và Israel liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Người đứng đầu Ủy ban quốc phòng của Quốc hội Iran, Ismail Kousari, được Fars dẫn lời cho biết ông “đã cùng Chủ tịch Ủy ban đối ngoại và an ninh quốc gia của Quốc hội Alaeddin Boroujerdi gặp Đại sứ CH Hồi giáo Iran tại Nga và thảo luận việc thay thế hệ thống phòng không S-300 bằng hệ thống hiện đại hơn”. Theo ông Kousari, “một nhóm các chuyên gia Bộ Quốc phòng (Iran) đã tới Nga. Nhóm khác cũng sẽ tới Nga để thảo luận vấn đề này”.

Tuy nhiên bình luận của ông Kousari lại trái ngược với quan điểm của Ngoại trưởng Mohammad Javar Zarif về việc chuyển giao S-300 cho Iran.

Ông Zarif phát biểu hồi tháng 12/2013: “Chúng tôi vẫn quyết thực thi các thỏa thuận trước đây và tính tới quan hệ mật thiết giữa Iran và Nga, hy vọng sẽ giải quyến vấn đề phát sinh theo cách có thể chấp nhận được”. Trước đó, Iran đã đệ đơn lên Tòa án Quốc tế ở Geneva kiện Nga và đòi bồi thường 4 tỷ USD.


Duy Trinh

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.