Iran tiếp tục cố 'phá vây' cấm vận của Mỹ

Trong bức thư gửi cho người đồng cấp thuộc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Suhail al-Mazrouei, người đang nắm giữ chức chủ tịch OPEC năm 2018, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh kêu gọi các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tuân thủ thỏa thuận vừa đạt được hồi tháng Sáu và tránh những biện pháp đơn phương có thể ảnh hưởng tới sự đoàn kết và độc lập của tổ chức này.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh trong một cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo ông Zanganeh, bất cứ sự gia tăng sản lượng đơn phương nằm ngoài các cam kết của OPEC đều là vi phạm nội dung cam kết này và cảnh báo rằng những biện pháp như vậy sẽ làm suy yếu sự thống nhất của OPEC.

Vào ngày 23/6, các quốc gia thành viên OPEC đã đồng ý với Nga và các nước sản xuất dầu khác sẽ tăng sản lượng từ tháng Bảy, với Saudi Arabia (Arập Xê-út) cam kết sẽ tăng nguồn cung “một cách đáng kể” nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Các nước trong và ngoài OPEC cho biết họ sẽ thúc đẩy nguồn cung đi lên bằng cách phục hồi 100% công suất về mức trước khi thực hiện chương trình cắt giảm sản lượng sau nhiều liền tháng phải sản xuất dưới sức. Theo các quan chức OPEC, mức tăng sản lượng này có thể đạt khoản khoảng 1 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, một số nguồn tin thân cận đã cho biết Saudi Arabia có kế hoạch bơm tới 11 triệu thùng dầu/ngày trong tháng Bảy, tăng 1 triệu thùng/ngày so với mức của tháng Năm và sẽ là mức cao nhất trong lịch sử nước này.

Iran đã mạnh mẽ thúc đẩy các nhà sản xuất dầu suy trì sản lượng ổn định trong lúc lệnh cấm vận của Mỹ được dự kiến sẽ ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu dầu của nước này. Hồi tuần trước, Washington đã yêu cầu các khách hàng ở châu Á và châu Âu dần cắt giảm và chấm dứt mua dầu từ Iran kể từ tháng 11 tới. Chính quyền Mỹ cho biết rằng họ sẽ không đưa ra sự miễn trừ nào cho lệnh trừng phạt này.

Trong chiến lược nhằm đối phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ, Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Eshaq Jahangiri ngày 1/7 tuyên bố dầu thô của Iran sẽ được đưa ra thị trường chứng khoán và công ty tư nhân có thể xuất khẩu dầu một cách minh bạch. Hiện Iran đã mở bán dầu trên thị trường chứng khoán với khoảng 60.000 thùng mỗi ngày.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.