Iran thừa nhận 'vô tình' bắn rơi máy bay chở khách Ukraine

Dẫn một tuyên bố từ quân đội, truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này đã "vô tình" bắn rơi chiếc máy bay chở khách Ukraine hôm 8/1, khiến 176 người thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi ở khu vực phía Nam thủ đô Tehran, Iran ngày 8/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra vào sáng 11/1. Nguyên nhân dẫn tới hành động “bắn nhầm” này xuất phát từ “lỗi con người”, tuyên bố đề cập.

Theo hãng thông tấn bán chính thức ISNA, quân đội Iran nhầm máy bay chở khách Ukraine thành một mục tiêu thù địch. Thời điểm đó, máy bay Ukraine đang bay gần một cơ sở quân sự của Vệ binh Cách mạng Iran.

Trong dòng trạng thái Twitter đăng sáng 11/1, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif bày tỏ sự đau lòng trước những kết luận ban đầu của cuộc điều tra nội bộ vụ máy bay Ukraine rơi do Quân đội Iran thực hiện.

“Thật là một ngày buồn… Lỗi con người gây ra trong thời gian khủng hoảng đã gây ra một thảm kịch. Tôi xin chân thành gửi lời hối tiếc sâu sắc, lời xin lỗi và chia buồn tới người dân Iran, gia đình của tất cả nạn nhân và các quốc gia bị ảnh hưởng khác”, Ngoại trưởng Zarif viết.

Chuyến bay hãng hàng không UAI đang trên đường tới thủ đô Kiev chở 9 nhân viên phi hành đoàn và 167 hành khách đến từ một vài quốc gia, trong đó có 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine.

Mấy ngày qua, Mỹ và hàng loạt nước phương Tây như Canada, Anh, Hà Lan tuyên bố họ tin rằng chiếc máy bay chở khách của Hãng hàng không Ukraine International Airlines số hiệu 752 rơi ở ngoại ô Tehran (Iran) là do bị tên lửa phòng không bắn trúng.

Lầu Năm Góc dẫn các nguồn tin tình báo cho biết máy bay chở khách của Ukraine đã bị trúng tên lửa phòng không sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế ở Teran vài phút.

Tuy nhiên, giới chức Iran ban đầu bác bỏ thông tin này, cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận và mọi thông tin chỉ là đồn đoán.

Sáng 8/1, máy bay mang số hiệu PS752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine bị rơi khi vừa cất cánh từ thủ đô Tehran của Iran, trong bối cảnh Iran vừa bắn nhiều tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq để đáp trả vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad khiến một viên tướng của Iran thiệt mạng. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.