Iran tập trận gần biên giới Ápganixtan

Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin ngày 7/1, Iran đã tiến hành diễn tập quân sự gần biên giới Ápganixtan, vài ngày sau các cuộc tập trận hải quân ở vùng Vịnh làm gia tăng căng thẳng với phương Tây và đẩy giá dầu lên cao.
Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin ngày 7/1, Iran đã tiến hành diễn tập quân sự gần biên giới Ápganixtan, vài ngày sau các cuộc tập trận hải quân ở vùng Vịnh làm gia tăng căng thẳng với phương Tây và đẩy giá dầu lên cao.

Tướng Mohammad Pakpour, Tư lệnh Lục quân Vệ binh Cách mạng Iran, cho biết cuộc diễn tập mang tên "Liên minh những người tử vì đạo" nói trên diễn ra gần khu vực Khvat, cách biên giới Ápganixtan 60km, "nhằm tăng cường an ninh dọc các đường biên giới Iran". Theo tướng Pakpour, giai đoạn một cuộc diễn tập "Liên minh những người tử vì đạo" đã diễn ra từ ngày 7/1 trong khi giai đoạn chính sẽ bắt đầu từ ngày 9/1.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc tập trận hải quân kéo dài 10 ngày (kết thúc ngày 2/1) vừa qua của Vệ binh Cách mạng Iran tại vùng Vịnh đã làm xấu đi quan hệ giữa Têhêran và Oasinhtơn.

Iran tập trận gần biên giới Ápganixtan ảnh 1

Tàu chiến Iran bắn tên lửa trong cuộc tập trận tại eo biển Hormuz ngày 30/12/2011. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi ngày 7/1 đã đưa ra bình luận về việc tàu chiến Mỹ giải cứu 13 ngư dân Iran khỏi tay cướp biển Xômali, cho rằng "đó là một cử chỉ nhân đạo và không liên quan đến quan hệ giữa các nước với nhau". Theo ông, Iran cũng đã giúp đỡ và giải cứu thủy thủ của nhiều nước khác bị cướp biển bắt giữ.

Về phần mình, một người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, Tommy Vietor, nói rằng Mỹ ghi nhận việc Chính phủ Iran hoan nghênh hành động giải cứu các ngư dân Iran khỏi hải tặc. Theo người phát ngôn này, hải quân Mỹ hiện diện trong và xung quanh vùng Vịnh nhằm đóng góp cho an ninh, ổn định khu vực và thực hiện một số nhiệm vụ khác nhau, trong đó có chống cướp biển và đây là một vấn đề "cùng có lợi" cho Iran.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa Têhêran và Oasinhtơn vẫn tiếp diễn. Theo kế hoạch, ngày 8/1, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad công du 4 nước ở khu vực Mỹ Latinh. Trước động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã lên tiếng cảnh báo Vênêxuêla, Cuba, Êcuađo và Nicaragoa rằng "hiện không phải là thời điểm thích hợp để tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế với Iran".

Người phát ngôn trên còn nói rằng Mỹ đang chờ quyết định cuối cùng của Liên minh Châu Âu (EU) về khả năng cấm vận xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Mỹ đã tham khảo ý kiến Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và một số quốc gia khác về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran và cắt giảm sự phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.