Iran tăng sản lượng dầu thô lên 4 triệu thùng/ngày

Ngày 25/5, Iran đã phê duyệt kế hoạch tăng sản lượng dầu thô lên 4 triệu thùng/ngày.
Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu của Iran trên đảo Khark, ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn IRNA, kế hoạch trên được thông qua trong cuộc họp của hội đồng kinh tế Iran do Tổng thống lâm thời Mohammad Mokhber chủ trì tại thủ đô Tehran. Hội đồng này đã quyết định tăng sản lượng dầu thô hằng ngày của Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC) lên 4 triệu thùng/ngày, từ mức 3,6 triệu thùng/ngày. Với kế hoạch đầu tư thêm 3 tỷ USD này, Iran hy vọng có thể tăng nguồn thu thêm 7 tỷ USD vào cuối năm dương lịch hiện tại của Iran, rơi vào ngày 20/3/2025.

Trước đó, vào tháng 4, người đứng đầu Cơ quan Hải quan Iran Mohammad Rezvanifar cho biết xuất khẩu dầu thô của Iran đạt 35,87 tỷ USD trong năm trước, kết thúc vào ngày 19/3.    

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, Iran có tổng trữ lượng dầu ước tính khoảng 209 tỷ thùng vào cuối năm 2021, đưa nước này trở thành quốc gia có trữ lượng dầu thô lớn thứ ba trên thế giới.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.