Iran tăng đầu tư cho chương trình tên lửa

Ngày 13/8, Quốc hội Iran đã sơ bộ thông qua dự luật tăng ngân sách cho chương trình tên lửa của Tehran và cho Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp đặt đối với nước này hồi tháng trước.
Iran tăng đầu tư cho chương trình tên lửa ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani khẳng định bản kiến nghị phát đi một thông điệp rõ ràng đối với Mỹ rằng Quốc hội nước này "sẽ vận dụng mọi khả năng để chống lại Mỹ". Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Đài phát thanh nhà nước IRIB, đa số các nghị sĩ trong quốc hội đã tán thành việc phân bổ 520 triệu USD dành cho phát triển chương trình tên lửa cũng như tăng cường các hoạt động của Lực lượng Quds, nhánh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran  ở nước ngoài. Quds đã được triển khai ra chiến trường ở Iran và Syria.

 Theo Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani, đại đa số nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ một gói biện pháp "đương đầu với các hành động khủng bố và phiêu lưu của Mỹ" tại khu vực. Ông cũng nói rằng đây là hành động đầu tiên của Iran. Trong khi đó, theo hãng thông tấn IRNA, phát biểu tại quốc hội, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết dự luật này đkhông vi phạt Thỏa thuận hạt nhân mà Tehran ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức) hồi năm 2015.

Quốc hội Iran sẽ nhóm họp lại vào tuần tới để thảo luận chi tiết dự luật và bỏ phiếu thông qua lần thứ hai trước khi trình lên một cơ quan tôn giáo quyền lực để thông qua lần cuối và ban hành thành luật.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.