Iran: Tấn công khủng bố ở miền Nam, 3 nhân viên an ninh thiệt mạng

Ngày 4/4, truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất 3 nhân viên an ninh, trong đó có một đồn phó đồn cảnh sát, đã thiệt mạng trong "các cuộc tấn công khủng bố" ở miền Nam nước này.

Phát biểu trên truyền hình, Phó tỉnh trưởng tỉnh Sistan-Baluchistan, ông Alireza Marhamati cho biết: "Ba nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong một số vụ tấn công khủng bố vào ban đêm nhằm vào các đồn quân sự ở thành phố Rask và Chabahar". Trong khi đó, kênh truyền hình nhà nước IRIB đưa tin một trong số các cuộc tấn công nhằm vào đồn cảnh sát số 11 của thành phố Chabahar, đồn phó Abbas Mir đã thiệt mạng, đồng thời cho biết một số kẻ tấn công cũng đã thiệt mạng hoặc bị thương. 

Theo IRIB, nhóm thánh chiến Jaish al-Adl, được thành lập năm 2012 và bị Iran đưa vào danh sách đen các nhóm khủng bố, đã tuyên bố thực hiện các vụ tấn công này.

Tỉnh Sistan-Baluchestan nằm ở khu vực giáp với biên giới Afghanistan và Pakistan đã trở thành mục tiêu của một số vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường và các lực lượng an ninh trong nhiều năm qua. Hồi tháng 7 năm ngoái, 2 cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào đồn cảnh sát ở Zahedan, thủ phủ tỉnh Sistan-Baluchestan.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.