Iran: Tái khẳng định chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình

Iran tái khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình và Tehran không có kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân. Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đưa ra ngày 22/4.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Tuần trước, sau khi căng thẳng quân sự giữa Iran và Israel leo thang, Chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phụ trách an ninh hạt nhân, Chuẩn tướng Ahmad Haghtalab, cảnh báo các mối đe dọa của Israel có thể khiến Tehran phải xem xét lại chính sách hạt nhân của nước này, cũng như thay đổi những cân nhắc trước đây. 

Vào đầu những năm 2000, nhà lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei - người có tiếng nói cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran, đã ra một sắc lệnh tôn giáo về cấm theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.