Iran tái bổ nhiệm gương mặt kỳ cựu vào vị trí then chốt giữa lễ tang cố Đại Giáo chủ

Iran đã tái bổ nhiệm ông Gholam-Hossein Mohseni-Ejei giữ chức Chánh án Toà án Tối cao, trong bối cảnh giới chức nước này ưu tiên duy trì ổn định và tính liên tục của bộ máy lãnh đạo giữa thời điểm diễn ra lễ tang của cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei.
Chú thích ảnh
Hàng chục nghìn người dân Iran tập trung tại Đại giáo đường Imam Khomeini Mosalla ở Tehran để dự Lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, ngày 4/7/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã xác nhận việc tái bổ nhiệm giáo sĩ 69 tuổi này thêm nhiệm kỳ 5 năm thông qua tin nhắn. Theo kênh Aljazeera, ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 3.

Thông báo được đưa ra khi đám đông chuẩn bị tập trung dọc tuyến đường tổ chức lễ tang tại Tehran để tiễn đưa linh cữu cố Đại Giáo chủ cùng bốn thành viên trong gia đình ông, những người thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2 do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran.

Ông Mohseni-Ejei nằm trong số các quan chức cấp cao xuất hiện tại lễ đưa tang cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei, cùng với Tổng thống Masoud Pezeshkian, cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi.

Trong quyết định xác nhận bổ nhiệm, Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei yêu cầu ông Mohseni-Ejei tiếp tục kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và triển khai các biện pháp chưa được nêu cụ thể nhằm thúc đẩy cải cách tư pháp. 

Phát biểu trên truyền hình ngày 6/7, ông Mohseni-Ejei cam kết nỗ lực hiện thực hóa những tầm nhìn mà các nhà lãnh đạo của Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đề ra. Ông Mohseni-Ejei tuyên bố sẽ xử lý kiên quyết mọi cá nhân có hành vi đầu cơ, nâng giá bất hợp lý hoặc các hành động khác gây ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.

Điều 158 của Hiến pháp Iran trao cho người đứng đầu ngành tư pháp quyền hạn đối với cơ cấu tổ chức của ngành tư pháp, các dự luật tư pháp, cũng như việc tuyển dụng, bãi nhiệm, điều chuyển, thăng chức và bổ nhiệm thẩm phán. Ông Mohseni-Ejei cũng có thể bổ nhiệm Chánh án Tòa án Tối cao và Tổng chưởng lý sau khi tham khảo ý kiến của các thẩm phán Tòa án Tối cao.

Ông có quyền đề cử sáu luật gia vào Hội đồng Giám hộ - cơ quan giám sát hiến pháp gồm 12 thành viên. Các đề cử này sau đó phải được Quốc hội phê chuẩn. Do Hội đồng Giám hộ có nhiệm vụ thẩm định tư cách ứng cử viên trong các cuộc bầu cử, đồng thời phê chuẩn các đạo luật trước khi chúng có hiệu lực, nên người đứng đầu ngành tư pháp có ảnh hưởng gián tiếp đáng kể tới cả tiến trình bầu cử lẫn hoạt động lập pháp.

Ông Mohseni-Ejei cũng có thể tiếp tục gây ảnh hưởng trực tiếp đến chính trị thông qua lá phiếu của mình tại Hội đồng An ninh Tối cao Quốc gia, cơ quan đang dẫn đầu các cuộc đàm phán trung gian với Washington.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.