Iran soạn dự luật phong tỏa Eo biển Hormuz

Hãng tin chính thức IRNA của Iran ngày 2/7 cho biết, Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran đã soạn thảo một dự luật kêu gọi đóng cửa Eo biển Hormuz trên Vịnh Persian, một động thái được cho là nhằm trả đũa việc Liên minh châu Âu (EU) cấm vận dầu mỏ đối với nước này.

Hãng tin chính thức IRNA của Iran ngày 2/7 cho biết, Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran đã soạn thảo một dự luật kêu gọi đóng cửa Eo biển Hormuz trên Vịnh Persian, một động thái được cho là nhằm trả đũa việc Liên minh châu Âu (EU) cấm vận dầu mỏ đối với nước này.

Iran soạn dự luật phong tỏa Eo biển Hormuz ảnh 1

Eo biển Hormuz. Nguồn: Internet.

Theo Nghị sỹ Quốc hội Iran Ebrahim Agha-Mohammadi, việc đóng cửa Eo biển Hormuz là nhằm ngăn các tàu chở dầu vận chuyển dầu thô tới những nước ủng hộ lệnh trừng phạt của EU. Dự luật sẽ sớm được trình lên Quốc hội Iran xem xét. Hiện đã có 100 trong tổng số 290 nghị sỹ Iran ký vào dự luật này.

Đây không phải là lần đầu tiên Iran dọa đóng cửa Eo biển chiến lược Hormuz, tuyến đường trung chuyển tới 17 triệu thùng dầu mỗi ngày. Trước đó, năm 2011, Tehran cũng đã dọa đóng eo biển này nếu Mỹ và các nước đồng minh phương Tây siết chặt trừng phạt liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

EU chính thức áp dụng đầy đủ lệnh cấm vận dầu mỏ của Iran từ ngày 1/7, bao gồm cấm nhập khẩu dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và vàng của nước CH Hồi giáo này.

Trong khi đó, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ số một thế giới là Arập Xêút đã tính tới những phương án dự phòng trước khả năng Iran đóng cửa Eo biển Hormuz, trong đó có việc mở lại tuyến đường ống dẫn dầu cũ do Irắc xây dựng đi qua eo biển này và xuất khẩu dầu qua các cảng tại Biển Đỏ.

Trong một diễn biến khác liên quan, Hãng tin KBS của Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đang xem xét việc nối lại nhập khẩu dầu của Iran vào cuối tháng 7. Theo đó, phương án sử dụng tàu của Iran để chở dầu đang được cân nhắc do lệnh cấm vận của EU không bao gồm điều kiện này.

Các công ty lọc dầu Hàn Quốc như S-oil và GS Caltex đang bàn thảo với phía Iran về mức phí bảo hiểm tàu chở dầu và các chi phí cần thiết khác. Nếu đàm phán thành công, nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ nối lại nhập khẩu dầu thô từ Iran vào cuối tháng này. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xem xét khả năng trực tiếp bảo hiểm cho các tàu chở dầu thô từ Iran về trung và dài hạn, để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho quốc gia Đông Bắc Á này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.