Iran sẵn sàng thỏa thuận với Mỹ nếu lợi ích quốc gia được đảm bảo

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 21/4 tuyên bố nước này sẵn sàng đi đến thỏa thuận với Mỹ trong những cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra, với điều kiện các lợi ích quốc gia được đảm bảo.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Tehran, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh: “Trong những cuộc đàm phán với Mỹ, chúng tôi sẵn sàng đi đến thỏa thuận trong khuôn khổ được xác định rõ, đồng thời vẫn đảm bảo được các lợi ích quốc gia của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu phía Mỹ né tránh đàm phán về các điều khoản bình đẳng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi con đường riêng của mình”. 

Theo Tổng thống Pezeshkian, Iran vẫn không lạc quan và cũng không bi quan về những cuộc đàm phán với Mỹ. Ông cũng tái khẳng định Tehran không tìm kiếm xung đột, nhưng sẽ chống lại bất kỳ âm mưu gây áp lực nào.

Những tuyên bố nêu trên của nhà lãnh đạo Iran được đưa ra sau vòng đàm phán gián tiếp thứ hai giữa Tehran và Washington tại Rome (Italy) hôm 19/4, do Oman làm trung gian.

Trong một diễn biến khác, tại buổi họp báo hàng tuần ở Tehran ngày 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei đã nêu bật yêu cầu trước sau như một của Tehran về việc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp như là nền tảng của những cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp với Mỹ.

Đại diện Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ: “Yêu cầu chính của chúng tôi trong bất kỳ cuộc đàm phán nào là dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp và bất công đối với Iran”. Ông Baqaei cũng phản đối chính sách “tuân thủ có chọn lọc” của Mỹ đối với luật pháp quốc tế, khẳng định việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt phải “hữu hình và hiệu quả” để tạo điều kiện cho Iran nối lại các hoạt động kinh tế, thương mại và ngân hàng.

Trong khi ám chỉ việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, người phát ngôn Baqaei lưu ý: “Kinh nghiệm trong quá khứ đã dạy chúng tôi rằng những lời hứa suông là không đủ. Chúng tôi cần các biện pháp không thể đảo ngược”.

Trong tháng này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã tham gia 2 vòng đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Washington. Những cuộc đàm phán diễn ra tại 2 địa điểm khác nhau, vòng đầu tiên được tổ chức ở thủ đô Muscat của Oman hôm 12/4 và vòng thứ hai diễn ra tại Rome (Italy) vào ngày 19/4.

Tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran được thực hiện thông qua vai trò hỗ trợ của Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi. Sau vòng đàm phán thứ hai, Ngoại trưởng Iran xác nhận Tehran và Washington đã đạt được “sự hiểu biết tốt hơn” về một số nguyên tắc và mục tiêu chính. Tuy nhiên, ông Araghchi cho biết Iran không quá hy vọng về tiến trình đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Dựa trên các kết quả đạt được, Mỹ và Iran nhất trí khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật cấp chuyên viên tại Oman vào ngày 23/4. Vòng đàm phán cấp cao thứ ba dự kiến sẽ diễn ra tại Oman vào ngày 26/4 để rà soát kết quả của những cuộc họp cấp chuyên viên, cũng như đánh giá triển vọng hướng tới một thỏa thuận tiềm năng.

Ông Baqaei cũng kêu gọi E3 (Anh, Pháp, Đức) khôi phục vai trò với tư cách là các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - có tên chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) - thay vì lặp lại các chiến thuật gây áp lực của Mỹ.

Nguyễn Trường  (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.