Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ về các lệnh trừng phạt phi hạt nhân

Ngày 16/5, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định Tehran có thể ngồi vào bàn đàm phán với Washington về việc bãi bỏ các lệnh trừng phạt không liên quan đến hạt nhân, song Mỹ trước hết cần phải xác nhận sẵn sàng thực thi cam kết của mình theo thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA).
Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh, rất có thể sẽ diễn ra cuộc dàm phán giữa Mỹ và Iran trong một điều kiện thích hợp, nhưng trước hết Tehran muốn chứng kiến phía Washington có thực thi JCPOA hay không.
Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ về các lệnh trừng phạt phi hạt nhân ảnh 1

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Hassan Rouhani mới đây cam kết các lệnh trừng phạt phi hạt nhân chống Tehran sẽ được dỡ bỏ nếu tái cử nhiệm kỳ 2 trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 19/5 tới. Theo Ngoại trưởng Zarif, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố rằng JCPOA là "một phép thử đối với Mỹ" và nếu Washington chứng minh được rằng nước này sẵn sàng thực thi thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký kết với Nhóm P5+1 hồi tháng 7/2015 và chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2016, Tehran sẵn sàng bước vào các cuộc đàm phán về những vấn đề khác. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Zarif cho rằng Mỹ đã tập trung nỗ lực gây hoang mang cho các nhà đầu tư quốc tế muốn hợp tác với Iran.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.