Iran phát triển vệ tinh nghiên cứu phục vụ chương trình hàng không vũ trụ

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami ngày 29/5 cho biết Iran đang phát triển một số vệ tinh nghiên cứu phục vụ chương trình hàng không vũ trụ của nước này, bất chấp những áp lực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.  
Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo Sayad của Iran được phóng thử trong cuộc tập trận tại một địa điểm bí mật ở Iran ngày 5/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA dẫn lời ông Hatami cho biết: "Bộ Quốc phòng đang tiến hành các hoạt động nghiên cứu về việc phóng các vệ tinh và tên lửa dựa trên một kế hoạch được lập ra chi tiết". 

Theo Bộ trưởng Hatami, hiện các chuyên gia Iran đang phát triển 5 vệ tinh nghiên cứu và kế hoạch đang đi theo đúng lộ trình. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng chương trình hàng không vũ trụ của Tehran là "minh bạch" và "hoàn toàn tự nhiên". 

Trước đó, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Iran Morteza Barari ngày 25/8 cho biết Iran sẽ phóng 3 vệ tinh lên quỹ đạo vào cuối năm nay, đó là vệ tinh viễn thông Nahid 1 cùng 2 vệ tinh cảm biến là Zafar và Pars 1. 

Theo ông Barari, "các vệ tinh Zafar và Pars 1 sẽ cung cấp hình ảnh có độ phân giải lần lượt là 22,5m và 15m". Ông đồng thời cho biết Iran "đang nỗ lực hoàn tất chế tạo một vệ tinh cảm biến với độ phân giải 1m vào năm 2025".

Thanh Phương   (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.