Iran phát hiện mỏ khí đốt trữ lượng gần 500 tỷ mét khối

Bộ Dầu mỏ Iran ngày 8/8 thông báo vừa phát hiện thêm một mỏ khí đốt mới, có trữ lượng ước tính 495 tỷ mét khối, trị giá 133 tỷ USD.

Bộ Dầu mỏ Iran ngày 8/8 thông báo vừa phát hiện thêm một mỏ khí đốt mới, có trữ lượng ước tính 495 tỷ mét khối, trị giá 133 tỷ USD.

Iran phát hiện mỏ khí đốt trữ lượng gần 500 tỷ mét khối ảnh 1

Ảnh: Internet

Theo Giám đốc điều hành Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC), ông Amát Calêbani (Ahmad Qalebani), mỏ khí đốt mới này được tìm thấy ở phía Đông cảng Átxalôuyê (Assalouyeh) thuộc tỉnh Busê (Busherh), miền Nam Iran. Đây là một khu vực quan trọng để Iran phát triển khai thác giếng dầu và mỏ khí đốt ngoài khơi South Pars khổng lồ chung với Cata. Mỏ khí đốt South Pars có trữ lượng khoảng 14 nghìn tỷ mét khối, chiếm 8% trữ lượng khí đốt thế giới.

Iran được đánh giá là nước có trữ lượng khí đốt lớn thứ hai thế giới (sau Nga) và cũng là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), với sản lượng 3,7 triệu thùng/ngày và khoảng 155 tỷ thùng dầu dự trữ. Hiện nước này sản xuất 600 triệu mét khối khí mỗi ngày, nhưng con số này hầu như chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước. Têhêran (Tehran) hy vọng có thể tăng gấp đôi sản lượng và có thể xuất khẩu 250 triệu mét khối khí/ngày tới các nước láng giềng và châu Âu từ năm 2015, nhờ khai thác mỏ South Pars.

Iran đang phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, chủ yếu nhằm vào ngành năng lượng và ngân hàng vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Hầu hết các công ty năng lượng phương Tây đã rút khỏi Iran vì sức ép của Mỹ và châu Âu.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.