Iran phản đối kêu gọi của Pháp trả tự do cho học giả mang hai quốc tịch

Theo hãng thông tấn IRNA, Iran ngày 4/10 cho rằng lời kêu gọi của Pháp yêu cầu nước này trả tự do cho học giả mang 2 quốc tịch Pháp-Iran, Fariba Adelkhah, là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Iran và hành động này sẽ không giúp giải quyết vấn đề. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Abbas Mousavi  đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ Ngoại giao Pháp ngày 3/10 yêu cầu Tehran trả tự do cho học giả Adelkhah. 

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, giới chức Pháp hôm 15/7 thông báo, học giả Pháp gốc Iran Fariba Adelkhah đã bị bắt giữ tại Iran. Một ngày sau đó, Bộ Tư pháp Iran đã xác nhận thông tin này, song không cung cấp thêm  chi tiết về các cáo buộc chống lại bà Adelkhah.

Bà Adelkhah, 60 tuổi, là một chuyên gia nổi tiếng về Iran và Hồi giáo Shiite, làm việc tại Đại học Khoa học Po danh tiếng ở Paris. Bà đã bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran bắt giữ vào tháng 6 với cáo buộc gián điệp.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.