Iran nhận 149 tấn urani mua của Nga

Ngày 7/2, người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Behrooz Kamalvandi cho biết nước này đã nhận được lô hàng 149 tấn urani cuối cùng mua của Nga.
Iran nhận 149 tấn urani mua của Nga ảnh 1

Máy sản xuất uranium hexafluoride (UF6) tại một nhà máy hạt nhân ở Iran. Ảnh: AFP

Ông Behrooz Kamalvandi cho biết số urani này còn nhiều hơn cả sản lượng urani của Iran trong vòng 10 năm. Chuyến hàng đầu tiên đến sân bay Isfahan ở miền Trung của Iran hôm 26/1 vừa qua.

Lô hàng urani nhập khẩu này, được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (IAEA) chịu trách nhiệm giám sát, sẽ bổ sung thêm vào 210 tấn urani tự nhiên đã được bàn giao vào hồi đầu năm 2016, nằm trong thỏa thuận đổi urani đã làm giàu của Iran tới Nga.

Ông Asghar Zarean, người chịu trách nhiệm về an ninh cho chương trình hạt nhân của Iran cho biết, ngoài 149 tấn urani tự nhiên, Tehran còn tiếp nhận 5 kg urani đã được làm giàu cấp độ 20% của Nga để sử dụng cho nhà máy điện nguyên tử Bushehr do Nga xây dựng, nằm ở phía Nam của Iran.

Theo một thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký với các cường quốc thế giới hồi tháng 7/2015, Iran không được phép làm giàu urani vượt quá mức 3,5%, tuy nhiên Iran có thể mua urani từ thị trường nước ngoài nếu cần. Iran đã đồng ý giới hạn khả năng làm giàu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ một số biện trừng phạt của quốc tế.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.