Iran, Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực hạt nhân

Ngày 20/9, người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi cho biết nước này và Nga đang hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực liên quan đến hạt nhân.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi. Ảnh: Tasnim/TTXVN

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Kamalvandi nêu rõ: “Quan hệ hợp tác hạt nhân giữa Nga và Iran đang diễn ra ở một cấp độ cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau”. Theo ông Kamalvandi, Iran và Nga đang hợp tác trong việc xây dựng hai nhà máy điện mới, cùng với đó là các dự án liên quan đến chất đồng vị ổn định và nhiên liệu hạt nhân.

Ngoài ra, ông Kamalvandi cho biết hai nước đang thảo luận về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ và vừa tại Iran.

Nga đã xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran là nhà máy Bushehr với công suất 1.000 megawatt, hoàn thành tháng 5/2011. Hai nước đã nhất trí nâng cấp nhà máy điện Bushehr.

Theo đó, giai đoạn xây dựng thứ 2 của nhà máy sẽ bao gồm 2 cơ sở có tổng công suất 2.100 megawatt. Lễ khởi công xây dựng hai cở sở trị giá 10 tỷ USD này đã được tổ chức từ tháng 10/2017. Dự kiến, việc xây dựng sẽ hoàn tất vào năm 2026.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.