Iran, Nga thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Các tư lệnh không quân của Iran và Nga đã gặp nhau tại thủ đô Tehran để trao đổi quan điểm về các biện pháp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quân sự và quốc phòng giữa Tehran và Moskva.

Kênh truyền hình Press TV đưa tin các tư lệnh không quân của Iran và Nga ngày 20/10 đã gặp nhau tại thủ đô Tehran để trao đổi quan điểm về các biện pháp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quân sự và quốc phòng giữa Tehran và Moskva.


Iran, Nga thúc đẩy hợp tác quốc phòng ảnh 1

Tư lệnh Không quân Iran, Chuẩn tướng Hassan Shahsafi và người đồng cấp Nga, Trung tướng Viktor Bondarev tại buổi gặp. Ảnh: presstv.ir


Tin cho biết Tư lệnh Không quân Iran, Chuẩn tướng Hassan Shahsafi và người đồng cấp Nga, Trung tướng Viktor Bondarev, đã thảo luận các lĩnh vực liên quan đến lợi ích của hai nước, chủ yếu tập trung vào việc trao đổi thông tin về công tác huấn luyện phi công.
Cùng ngày, Chỉ huy Căn cứ phòng không Khatam al-Anbia của Iran, Chuẩn tướng Farzad Esmaili, cho biết Tehran và Moskva muốn tìm giải pháp cho cuộc tranh cãi liên quan đến việc chuyển giao cho nước Cộng hòa Hồi giáo này các hệ thống tên lửa S-300 do Nga chế tạo. Hai bên đã đạt được những điểm phù hợp và tích cực. Theo ông Esmaili, do tên lửa S-300 hoàn toàn là hệ thống phòng thủ nên không thể áp đặt trừng phạt trong trường hợp này.
Trong một diễn biến khác, một nhóm thanh tra quân sự của Nga trên máy bay An-30B sẽ thực hiện hai chuyến bay quan sát trên lãnh thổ hai nước Séc và Slovakia, trong khuôn khổ Hiệp ước quốc tế “Bầu trời mở”.
Từ trên phi cơ, các thanh tra Nga cùng với đồng nghiệp Slovakia và Séc sẽ tiến hành kiểm tra việc sử dụng các thiết bị giám sát theo đúng thỏa thuận mà các bên đã cam kết.Hiệp ước “Bầu trời mở” được thông qua năm 1992 và đến năm 1995, tất cả hơn 30 thành viên hiệp ước đã phê chuẩn văn kiện này. Nhiệm vụ cơ bản là giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hiện hành hoặc tương lai về kiểm soát vũ khí, mở rộng khả năng ngăn ngừa và khắc phục các tình huống khủng hoảng trong khuôn khổ Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE).Trong khi đó, tại Cộng hòa Ingushetia thuộc Liên bang Nga, lực lượng chức năng đã phát hiện ba hầm ngầm chôn giấu đầy vũ khí. Kho vũ khí bí mật này là phát hiện lớn nhất kiểu này trong năm nay.Hôm 19/10, cảnh sát Ingushetia đã tìm thấy căn hầm bí mật với những thùng nhựa vùi sâu dưới đất, bên trong chứa đầy vũ khí. Có 6 súng phóng lựu và 80 quả đạn kèm theo, 19 lựu đạn, 2 súng máy, 2 súng trường, súng tiểu liên AKvà cả pháo xe tăng hạng nặng. Ngoài ra còn có 34 hộp đạn dành cho tiểu liên tự động và súng nòng ngắn, một số khuôn và kíp mìn dành cho thiết bị nổ tự chế, vài kg thuốc nổ, cùng hơn 10.000 viên đạn, áo giáp chống đạn, túi chứa đạn và những thiết bị quân sự khác.T.N (Theo THX/VOR)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.