Iran, Nga đàm phán chuyển giao hệ thống phòng không S-300

Iran và Nga hiện đang tiến hành đàm phán về thời gian chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300.
Ngày 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehqan cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này và Nga hiện đang tiến hành đàm phán về thời gian chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300.
 Iran, Nga đàm phán chuyển giao hệ thống phòng không S-300 ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Dehqan, hiện đang ở thăm Moskva, được truyền thông Iran dẫn lời xác nhận rằng Nga đã nhất trí chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Iran, song thời điểm chính xác vẫn đang được thảo luận.

Hôm 15/4, phát biểu trước khi rời Tehran tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế Moskva (MCIS), ông Dehqan cho biết "các đồng nghiệp Nga đã kiểm tra các chi tiết của thỏa thuận S-300 trong năm qua và quyết định rằng hệ thống này sẽ được cung cấp cho Iran vào cuối năm 2015".

Trước đó, hôm 13/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm bán cho Iran hệ thống tên lửa phòng không S-300. Trong một thông báo, Điện Kremlin nêu rõ: "Sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm trung chuyển qua lãnh thổ Nga (kể cả bằng đường hàng không), vận chuyển từ lãnh thổ Nga vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, cũng như chuyển giao cho nước này bên ngoài lãnh thổ Nga bằng tàu biển hoặc máy bay mang quốc kỳ Liên bang Nga các hệ thống tên lửa phòng không S-300".

Năm 2010, Nga đã hủy hợp đồng bán 5 khẩu đội S-300 trị giá 800 triệu USD ký với Iran năm 2007 sau khi Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.


TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.