Iran nêu thêm điều kiện hòa bình với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 19/5, Iran xác nhận đề xuất hòa bình mới gửi tới Mỹ bao gồm yêu cầu chấm dứt xung đột trên toàn bộ các mặt trận trong khu vực, trong đó có Liban, đồng thời yêu cầu Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Theo hãng thông tấn IRNA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Tehran cũng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng toàn bộ tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và chấm dứt phong tỏa hàng hải nhằm vào nước này. Đây là lần đầu tiên Iran công khai các nội dung chính trong đề xuất mới gửi Mỹ. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định các yêu cầu trên không khác nhiều so với đề xuất trước đó mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bác bỏ hồi tuần trước và gọi là “vô nghĩa”.

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia cũng cảnh báo nước này sẽ “mở các mặt trận mới” chống lại Mỹ bằng các trang thiết bị mới và những phương thức mới nếu Washington nối lại các cuộc tấn công. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tiến hành chiến dịch tấn công mới nhằm vào Iran vào ngày 19/5 theo như kế hoạch trước đó.

Một nguồn tin Pakistan xác nhận nước này, đóng vai trò trung gian liên lạc giữa Mỹ và Iran, đã chuyển đề xuất mới của Tehran tới Washington. Tuy nhiên, nguồn tin này cho rằng cả Mỹ và Iran đều liên tục thay đổi yêu cầu đàm phán trong khi “thời gian không còn nhiều”. Về phía Qatar, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Majed al-Ansari cho rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian cần có thêm thời gian để đạt được một thỏa thuận.

Dù các cuộc đàm phán chính thức gần như đình trệ trong khoảng một tháng qua, một quan chức cấp cao Iran cho biết Mỹ gần đây đã phát tín hiệu mềm mỏng hơn ở một số nội dung. Theo nguồn tin này, Mỹ được cho là đã đồng ý giải phóng khoảng 25% số tài sản bị phong tỏa của Iran tại các ngân hàng nước ngoài, trị giá hàng chục tỷ USD, dù Tehran yêu cầu phải giải phóng toàn bộ. Nguồn tin cũng cho rằng Mỹ đã linh hoạt hơn trong việc cho phép Iran tiếp tục hoạt động hạt nhân dân sự một phần dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tuy nhiên, Washington chưa xác nhận các thông tin trên.

Hiện lệnh ngừng bắn giữa Iran và các bên nhìn chung vẫn được duy trì, dù gần đây tiếp tục xuất hiện các vụ phóng thiết bị bay không người lái từ Iraq nhằm vào các nước Vùng Vịnh như Saudi Arabia và Kuwait. Mỹ và các đồng minh cho là các cuộc tấn công này có liên hệ với Iran.

Tổng thống Trump ngày 18/5 cho biết đã tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi Tehran gửi đề xuất hòa bình mới. Theo ông, quyết định này được đưa ra theo đề nghị của lãnh đạo các nước Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Ông Trump nhận định hiện có “cơ hội rất lớn” để đạt được một thỏa thuận liên quan chương trình hạt nhân Iran. Theo các nguồn tin khu vực, áp lực đạt được thỏa thuận hiện gia tăng mạnh do cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz tiếp tục đe dọa nguồn cung dầu và thương mại toàn cầu. Trước đó, ông Trump nhiều lần vừa cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, vừa tuyên bố các cuộc đàm phán đang đạt tiến triển tích cực.

Từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, Mỹ và Israel tuyên bố mục tiêu chiến dịch là hạn chế chương trình hạt nhân, tên lửa và mạng lưới lực lượng đồng minh khu vực của Iran. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng chiến dịch quân sự hiện chưa thể loại bỏ kho urani làm giàu của Iran cũng như năng lực tên lửa và thiết bị bay không người lái của nước này.

Đức Trung - Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.