Iran nêu điều kiện hợp tác với châu Âu

Ngày 21/3, nhà lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo sẵn sàng hợp tác với các quốc gia châu Âu nếu những nước này không áp dụng các chính sách tương tự Mỹ.
Chú thích ảnh
Đại Giáo chủ Iran Ali Khamenei phát biểu tại một cuộc họp ở Tehran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tuyên bố trên được ông Khamenei đưa ra trong thông điệp nhân dịp Năm mới theo lịch của người Iran.

Trong những tháng gần đây, Anh, EU và Mỹ đã áp đặt các đợt trừng phạt đối với Iran. Tháng trước, EU thông báo áp đặt đợt trừng phạt thứ 5 đối với Iran, nhằm vào 32 cá nhân và 2 thực thể, liên quan các cuộc bầu cử gần đây ở nước này. Trong số các nhân vật bị áp đặt trừng phạt có các nghị sĩ, thẩm phán, công tố viên và các quan chức cấp cao quản lý nhà tù của Iran.

Theo thông báo, EU đã phong tỏa tài sản và cấm cấp thị thực cho Bộ trưởng Giáo dục Yousef Nouri và Bộ trưởng Văn hóa và Hướng dẫn Hồi giáo Mohammad Mehdi Esmaili của Iran. Mới đây nhất, ngày 20/3, Hội đồng châu Âu đã áp lệnh trừng phạt đối với 8 cá nhân và tổ chức của Iran, trong khi Anh áp đặt trừng phạt đối với 7 quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Đáp trả các động thái của phương Tây, Iran cũng tuyên bố áp đặt trừng phạt với 36 cá nhân và thực thể của Anh và EU. Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số doanh nghiệp quân đội, cũng như nghị sĩ và bộ trưởng của một số nước châu Âu và Nghị viện châu Âu.

Lệnh trừng phạt bao gồm phong tỏa tài khoản và chặn giao dịch tại các ngân hàng của Iran, không cấp thị thực và cấm nhập cảnh vào Iran.

Lê Vũ Hội (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.