Iran nêu điều kiện đàm phán về chương trình tên lửa

Ngày 3/3, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo cho tới khi Mỹ và các quốc gia phương Tây xóa bỏ các vũ khí hạt nhân của chính họ.
Iran nêu điều kiện đàm phán về chương trình tên lửa ảnh 1

Chuẩn tướng Masoud Jazayeri. Ảnh: Press TV/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời người phát ngôn Các lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Masoud Jazayeri, nêu rõ điều kiện đàm phán chương trình tên lửa của Iran là Mỹ và các nước châu Âu phải hủy bỏ mọi vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa “xé bỏ” thỏa thuận hạt nhân, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), mà Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) ký kết năm 2015 nếu không có thêm nỗ lực kiềm chế chương trình tên lửa của Iran. Trong thỏa thuận hạt nhân này, tuy Iran chấp nhận hạn chế chương trình hạt nhân "vì mục đích hòa bình", Tehran cũng liên tục bác bỏ thảo luận về chương trình tên lửa theo kêu gọi của Mỹ và phương Tây. Iran luôn cho rằng chương trình tên lửa của nước này được phát triển vì mục đích phòng thủ và không liên quan gì tới thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì năng lực phòng thủ và sức mạnh răn đe, trong đó có chương trình tên lửa.

JCPOA được Iran ký kết với nhóm P5+1 hồi tháng 7/2015, dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo thỏa thuận này, Tehran hạn chế các hoạt động làm giàu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế. Tuy nhiên, ngày 13/10 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không công nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân và đe dọa rút khỏi thỏa thuận này nếu các bên không có hành động nhằm hạn chế chương trình tên lửa của Tehran. Trong khi đó, các quốc gia phương Tây một mặt vẫn nỗ lực kêu gọi Mỹ đảm bảo vai trò trong thỏa thuận hạt nhân, mặt khác cũng bày tỏ quan ngại ngày càng sâu sắc với chương trình tên lửa của Iran.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).