Iran muốn dỡ bỏ tất cả trừng phạt trước đàm phán hạt nhân

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và An ninh Quốc gia Iran Alaeddin Boroujerdi cho biết Tehran muốn dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt của Phương Tây trước khi đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này trước thời hạn chót vào tháng 11 tới.
Ngày 29/10, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và An ninh Quốc gia Iran Alaeddin Boroujerdi cho biết Tehran muốn dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt của Phương Tây trước khi đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này trước thời hạn chót vào tháng 11 tới.
Iran muốn dỡ bỏ tất cả trừng phạt trước đàm phán hạt nhân ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và An ninh Quốc gia Iran Alaeddin Boroujerd. Ảnh: AFP.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh gia tăng các nỗ lực nhằm hoàn tất một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng mà Nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức) đặt ra hạn chót vào ngày 24/11 tới. Theo ông Boroujerdi, đề nghị của Mỹ về việc từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt là "không thể chấp nhận được". Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Paris (Pháp), ông Boroujerdi nói: "Nếu chúng ta muốn đạt được một thỏa thuận cuối cùng vào ngày 24/11, cần phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ngay lập tức".Hôm 27/10, một nhà ngoại giao thạo tin của Phương Tây nhận định việc đạt được một thỏa thuận chắc chắn vào thời hạn chót trên nhiều khả năng không xảy ra, đồng thời cho rằng Tehran cần phải có những "động thái đáng kể".
TN
(Theo AFP)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.