Iran lược bớt điều kiện trong đàm phán hạt nhân với Mỹ

Truyền thông Mỹ đưa tin Iran đã bỏ yêu cầu Washington không liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố trong quá trình đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015.
Chú thích ảnh
Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở hạt nhân Isfahan, cách thủ đô Tehran của Iran 420 km về phía nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, kênh truyền hình CNN đưa tin Iran đã đưa ra quyết định trên như một phản ứng trước dự thảo đề xuất của Liên minh châu Âu về thỏa thuận hạt nhân Iran.

Đầu tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Bộ đã nhận được phản hồi của Iran đối với đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) và hiện nghiên cứu đề xuất này cũng như tham khảo ý kiến ​​của các đồng minh châu Âu.

Bài viết đề cập Iran cũng từ bỏ yêu cầu Mỹ xóa danh sách một số công ty có liên quan đến IRGC.

Theo quan chức giấu tên, tiến trình khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran tồn đọng một số lỗ hổng cần phải giải quyết song nó vẫn có tín hiệu lạc quan hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm ngoái.

Hiện Washington chưa chính thức phản hồi về dự thảo đề xuất của EU hay phản ứng của Iran.

Ngày 15/8, Iran đã gửi Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell phản hồi về đề xuất thỏa thuận việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời bày tỏ quan điểm về các vấn đề còn tồn tại trong các cuộc đàm phán.

EU gọi phản ứng của Iran đối với đề xuất thỏa thuận hạt nhân là mang tính xây dựng và cho biết họ đang tham vấn với Washington về các bước tiếp theo.

Năm 2015, Anh, Đức, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp và Iran đã ký một thỏa thuận hạt nhân có tên là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) về chương trình hạt nhân Iran, bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế Iran các hoạt động trong chương trình hạt nhân.

Tháng 5/2018, Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi JCPOA và khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Đáp lại, Iran tuyên bố giảm dần các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận, từ bỏ các hạn chế đối với nghiên cứu hạt nhân, máy ly tâm và mức độ làm giàu urani.

Các cuộc đàm phán đã được tổ chức tại Vienna (Áo) để gia hạn JCPOA và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tháng 12/2021, các bên đã đạt được sự đồng thuận về hai dự thảo thỏa thuận.

Tuy nhiên sau đó, các cuộc đàm phán đã bị đình chỉ. Bộ Ngoại giao Iran đã đổ lỗi cho chính quyền Mỹ về việc này. Vòng đàm phán gần đây nhất về JCPOA diễn ra tại Doha trong hai ngày 29-30/6.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.