Iran lo ngại trưng cầu dân ý của người Kurd sẽ gây hỗn loạn chính trị trong khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 26/9, Iran tuyên bố sẵn sàng ủng hộ Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ chống lại hậu quả của cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd ở miền Bắc Iraq, đồng thời nhấn mạnh cuộc trưng cầu sẽ gây "hỗn loạn chính trị" trong khu vực, trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đang triển khai các hệ thống tên lửa mới tới khu vực biên giới phía Tây nước này.
Iran lo ngại trưng cầu dân ý của người Kurd sẽ gây hỗn loạn chính trị trong khu vực ảnh 1

Lực lượng an ninh đặc nhiệm Iraq tuần tra ở thành phố miền bắc Kirkuk trong thời điểm người Kurd tiến hành bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran dẫn lời ông Ali Akbar Velayati, Cố vấn chính sách đối ngoại của Lãnh đạo tối cao Iran, tuyên bố: "Hậu quả của cuộc trưng cầu ý dân của khu vực người Kurd sẽ là bất ổn chính trị trong khu vực. Những người Kurd chính trực sẽ không chịu được sự hổ thẹn này".

Theo ông Velayati, nhân dân Iraq sẽ không đứng yên trước cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd, trong khi Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác trong khu vực sẽ chống lại hành động vi hiến đó". Ông Velayati nói thêm rằng các quốc gia Hồi giáo sẽ không cho phép thành lập một "Israel thứ hai".

     

Cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đã kịch liệt phản đối cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd ở Iraq, do quan ngại động thái này sẽ kích động làn sóng ly khai tại các nước trong khu vực có người Kurd sinh sống. Tehran cũng lo ngại về mối quan hệ giữa người Kurd và Israel, nước duy nhất trong khu vực ủng hộ các nỗ lực đòi độc lập của người Kurd.

     

Trong khi đó, ông Alireza Elahi, Phó chỉ huy lực lượng không quân thuộc IRGC, cho biết lực lượng này đã triển khai các thiết bị tên lửa mới tới khu vực phía Tây nhằm tăng cường năng lực phòng không cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu chống lại bất cứ sự xâm lược nào.

     

Cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq đã được tổ chức ngày 25/9, với 72% số cử tri đủ điều kiện (3,3 triệu trong tổng số 4,58 triệu cử tri đăng ký tham gia trưng cầu ý dân) đi bỏ phiếu.

Các kết quả cuối cùng dự kiến sẽ được công bố chính thức trong ngày 27/9. Tuy nhiên, ủy ban kiểm phiếu của cuộc trưng cầu ý dân ngày 26/9 cho biết 91,83% số người tham gia đã bỏ phiếu ủng hộ việc độc lập khỏi chính quyền Trung ương Iraq.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.