Iran lần đầu tiên được mời tham dự hội nghị về Syria

Trong một bước đi phản ánh rõ sự tan băng nhanh chóng trong quan hệ giữa hai nước kể từ khi đạt được thỏa thuận hạt nhân tháng 7/2015, ngày 27/10, các quan chức Mỹ cho biết Iran đã lần đầu tiên được mời tham dự hội nghị quốc tế về Syria.
Iran lần đầu tiên được mời tham dự hội nghị về Syria ảnh 1

Không quân Nga không kích trung mục tiêu IS tại tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: Reuters/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu ngày 27/10 của các quan chức Mỹ với báo giới cho biết việc cho phép Iran, quốc gia được coi là đồng minh của Tổng thống Syria Bashar Al Assad, lần đầu tiên được tham dự hội nghị quốc tế về Syria là sự thay đổi trong chiến lược của Mỹ và các đồng minh theo hướng tìm kiếm cơ hội chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua tại quốc gia Trung Đông này. Các quan chức Mỹ cho biết phía Iran vẫn chưa có ý kiến trả lời chính thức về lời mời này.
Vòng đàm phán tiếp theo về Syria dự kiến sẽ bắt đầu tại Vienna (Áo) từ ngày 29/10 với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, các nhà ngoại giao chóp bu của châu Âu và các quốc gia Arab. Iran được mời tham dự sau vòng đàm phán riêng rẽ giữa các nước trên. Nga đại diện cho nhóm nước này chuyển lời mời cho Iran. 
Hồi tuần trước, các quan chức Mỹ, Nga, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nhau tại Vienna, đưa ra các ý tưởng mới nhằm vãn hồi tiến trình đàm phán ngoại giao về Syria, nhưng các bên vẫn bất đồng sâu sắc về tương lai của Tổng thống Assad.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.