Iran kiên quyết không đàm phán về chương trình tên lửa

Ngày 20/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi nhấn mạnh chương trình tên lửa của Iran là vấn đề không thể đem ra đàm phán và không liên quan tới thỏa thuận hạt nhân mà nước này và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) ký kết hồi tháng 7/2015, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Chú thích ảnh
Các tên lửa của Iran trong lễ diễu binh nhân kỉ niệm Ngày Quân đội quốc gia tại Tehran ngày 18/4. Ảnh: AFP/TTXVN 

Đề cập tới phát biểu của Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc Berlin sẵn sàng bảo vệ JCPOA, ông Bahram Qasemi nói: "Bà Merkel có thể bày tỏ quan điểm của mình... song bà ấy cần hiểu rằng chương trình tên lửa và thỏa thuận hạt nhân là 2 vấn đề riêng rẽ. Chúng tôi đã tuyên bố lập trường của mình về chương trình tên lửa này, nó không thể được đem ra)đàm phán".

Ông Bahram Qasemi thừa nhận nỗ lực của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và những nước tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân nói trên như Nga và Trung Quốc trong việc cứu vãn JCPOA. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Qasemi, tiến trình này còn chậm chạp, do đó các nước cần đẩy nhanh hơn nữa nỗ lực bảo vệ thỏa thuận hạt nhân nói trên.

Theo JCPOA, Iran sẽ hạn chế các hoạt động làm giàu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế. Sau khi Mỹ quyết định rút khỏi JCPOA, Tổng thống Donald Trump ngày 7/8 đã ký sắc lệnh hành pháp tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran, đồng thời khẳng định chính sách của Washington là "gây sức ép tối đa về kinh tế" đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Gói trừng phạt thứ nhất nhằm vào các giao dịch mua USD, các kim loại quý và các mặt hàng xuất khẩu của Iran. Gói trừng phạt thứ hai dự kiến có hiệu lực từ tháng 11 tới, được coi là hết sức mạnh tay nhằm "triệt tiêu" nguồn thu từ dầu mỏ của quốc gia Trung Đông này.

Ông Trump cũng tuyên bố các công ty giao thương với Iran sẽ bị cấm giao dịch với Mỹ khi các biện pháp trừng phạt mới của Washington đối với Tehran có hiệu lực. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran mà Mỹ coi là chấp nhận được.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hồi tuần trước đã bác bỏ các yêu cầu của Mỹ, nhấn mạnh rằng Washington đã "đốt bỏ các cây cầu" dẫn tới thương lượng với Tehran. Trong khi đó, các nước châu Âu vẫn đang nỗ lực bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran thông qua các cam kết đảm bảo lợi ích kinh tế của Iran với mục đích thuyết phục Tehran duy trì thỏa thuận này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).