Iran kiên quyết không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân

Ngày 17/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố không có lý do gì nước này phải đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đã ký với các cường quốc nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump yêu cầu việc này.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau một năm kể từ khi thỏa thuận trên có hiệu lực, Tổng thống Rouhani nêu rõ thỏa thuận hạt nhân đã hoàn tất, được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua và trở thành văn kiện quốc tế. Ông nhấn mạnh đây là một thỏa thuận đa phương, nên việc đàm phán lại văn kiện này là vô lý.

Iran kiên quyết không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân ảnh 1

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong suốt thời gian tranh cử, tỷ phú Trump nhiều lần lên tiếng phản đối văn kiện trên, mô tả "đây là thỏa thuận tồi nhất mà ông từng chứng kiến". Vị doanh nhân 70 tuổi này tỏ ý nghi ngờ tính hiệu quả của văn kiện vì cho rằng nó sẽ không ngăn cản Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Thậm chí, ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt thỏa thuận này. Tuy nhiên từ sau khi thắng cử hồi tháng 11/2016, ông không nêu nhiều chi tiết cụ thể về các kế hoạch của mình.

Bất chấp việc ông Trump chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận mang tính lịch sử trên, trong tuần này, các quan chức Anh và Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ giữ nguyên lập trường đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ là Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức).

Thỏa thuận về vấn đề hạt nhân Iran, có tên gọi Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), được Iran và Nhóm P5+1 ký ngày 14/7/2015, giúp chấm dứt những căng thẳng liên qua chương trình hạt nhân của Tehran. Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 16/1/2016, theo đó Iran được quốc tế nới lỏng các biện pháp trừng phạt tài chính, kinh tế và dầu mỏ để đổi lấy việc nước này giới hạn các chương trình hạt nhân.
(TTXVN/ Tin Tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.