Iran kiện Nga vì không không chuyển giao hệ thống tên lửa S-300

Ngày 24/8, Đại sứ Iran tại Mátxcơva, ông Mahmoud Reza Sajjadi cho biết Iran đã đệ đơn kiện Nga ra Tòa án Quốc tế về việc Mátxcơva từ chối chuyển giao cho Têhêran hệ thống tên lửa S-300

Ngày 24/8, Đại sứ Iran tại Mátxcơva, ông Mahmoud Reza Sajjadi cho biết Iran đã đệ đơn kiện Nga ra Tòa án Quốc tế về việc Mátxcơva từ chối chuyển giao cho Têhêran hệ thống tên lửa S-300.

Iran kiện Nga vì không không chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 ảnh 1

Nga đã ngừng chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào tháng 9/2010. Ảnh: Internet.


Phát biểu tại buổi họp báo tại Mátxcơva, ông Sajjadi khẳng định việc chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 không vi phạm Nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngăn cấm cung cấp cho Iran các loại vũ khí thông thường, trong đó có tên lửa, xe tăng, trực thăng quân sự, máy bay chiến đấu và tàu chiến. Theo Đại sứ Sajjadi, Iran đã gửi đơn kiện với hy vọng rằng tòa án quốc tế sẽ ra phán quyết có lợi cho họ và gây sức ép Nga thực hiện việc chuyển giao hệ thống tên lửa này.

Năm 2007, Iran và Nga đã ký hợp đồng mua hệ thống tên lửa S-300. Tháng 9/2010, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký một sắc lệnh cấm vận chuyển cho Iran các loại vũ khí và trang thiết bị bị được liệt trong danh sách cấm của LHQ.

Q.T

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.