Iran khuyến cáo Saudi Arabia và UAE tôn trọng 'ranh giới đỏ'

Ngày 28/9, Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cần tôn trọng những "ranh giới đỏ" của Tehran, nếu không sẽ phải đối mặt với hành động đáp trả.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh ở Ahvaz ngày 22/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh gia tăng, sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh tại thành phố Ahvaz ở Tây Nam Iran gây nhiều thương vong hôm 22/9 vừa qua.

Iran cáo buộc Saudi Arabia và UAE tài trợ cho các tay súng thực hiện vụ tấn công này. Hai nước này đều phủ nhận dính líu đến vụ việc.  

Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời Phó Tư lệnh IRGC, Chuẩn tướng Hossein Salami, nêu rõ, nếu Saudi Arabia và UAE vượt qua ranh giới đỏ, chức chắn Iran sẽ làm điều tương tự và hai nước trên sẽ chứng kiến "bão tố" mà Iran có thể tạo ra.

Ông Salami cảnh báo, các nước này nếu không chấm dứt gây căng thẳng và âm mưu thì sẽ "không chống đỡ được sự đáp trả của Iran". Tướng Salami cũng cảnh báo Mỹ phải "chấm dứt hỗ trợ các phần tử khủng bố, nếu không sẽ phải trả giá".

Trong vụ tấn công ngày 22/9, các đối tượng có vũ trang nã đạn vào một đám đông khán giả đang theo dõi lễ diễu binh ở Ahvaz, sau đó âm mưu tấn công khu vực khán đài nơi tập trung nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ Iran.

Vụ tấn công đã làm 25 người thiệt mạng, trong đó có 12 thành viên IRGC và gần 60 người bị thương. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và Phong trào Quốc gia Ahvaz, một tổ chức điều hành tất cả phong trào vũ trang, đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công đẫm máu này.

Sau khi xảy ra vụ tấn công, Iran cáo buộc Mỹ hậu thuẫn các thủ phạm và IRGC tuyên bố sẽ có hành động báo thù. Washington đã bác bỏ cáo buộc.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.