Iran không 'sản xuất' hay 'tích trữ' urani được làm giàu ở mức cao

Ngày 6/3, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi khẳng định các thanh sát viên của cơ quan này không ghi nhận hoạt động "sản xuất" hay "tích trữ" urani được làm giàu ở mức cao tại Iran.
Chú thích ảnh
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tại cuộc họp báo ở Tehran, ngày 4/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Grossi đưa ra tuyên bố trên bên lề cuộc họp của Hội đồng điều hành IAEA và sau khi hãng tin Bloomberg ngày 19/2 đưa tin các thanh sát viên IAEA phát hiện các hạt urani được làm giàu chỉ ngay dưới mức cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân. Giới chức Iran đã bác bỏ thông tin này, đồng thời nhấn mạnh chương trình hạt nhân của nước CH Hồi giáo vì mục đích hòa bình. 

Trong tuyên bố, Tổng Giám đốc IAEA xác nhận đã phát hiện các hạt urani "được làm giàu vượt quá mức độ mà Iran tuyên bố" tại nhà máy Fordow hồi tháng 1. Hiện hai bên đang thảo luận để làm rõ vấn đề này. Tuy nhiên, ông Grossi cũng cho rằng có thể có "sai số nhất định" nên kiểm tra của IAEA cho kết quả cao hơn.

Quan chức IAEA đã thăm Tehran trong các ngày 3-4/3 vừa qua. Trong chuyến thăm này, Tổng Giám đốc Grossi đã gặp các quan chức cấp cao của Iran, trong đó có Tổng thống Ebrahim Raisi. Theo tuyên bố chung sau chuyến thăm này, Iran cho phép IAEA thực hiện các hoạt động giám sát và kiểm tra phù hợp tiếp theo. Hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Iran cùng các cường quốc thế giới đã ký thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) vào tháng 7/2015, theo đó Tehran chấp nhận một số hạn chế đối với chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận vào tháng 5/2018 và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đơn phương. Iran đáp trả bằng việc giảm một số cam kết của nước này trong thỏa thuận. Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục JCPOA bắt đầu vào tháng 4/2021 tại Vienna (Áo). Tuy nhiên, vẫn chưa có bước đột phá nào sau vòng đàm phán mới đây nhất vào tháng 8/2022.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.