Iran không định mua S-400 của Nga

Iran không lên kế hoạch mua của Nga các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 hoặc "Antey-2500".
Iran không định mua S-400 của Nga ảnh 1

Hệ thống tên lửa S-400 và S-500 sẽ trở thành "tàng hình". Ảnh: Sputnik

Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgan trong cuộc họp báo ở Tehran.

Làm rõ lập trường của Iran về vấn đề này, Bộ trưởng nhấn mạnh: "Iran đã nhận được đề nghị từ phía Nga, mời mua các hệ thống tên lửa S-400 hoặc 'Antey-2500' thay cho hệ thống S-300… Tuy nhiên, chúng tôi không thông qua quyết định nào về đề xuất này". 

Theo lời ông Dehgan, Iran đã rút đơn kiện Nga liên quan đến việc ngừng thực hiện hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không. "Nhưng, hiển nhiên, nếu phía Nga không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng, chúng tôi có quyền nộp đơn khiếu nại lên tòa án một lần nữa", ông Dehgans nhấn mạnh.

Ông cũng thông báo rằng Iran trông đợi việc chuyển giao lô S-300 sẽ được hoàn thành trong vòng một tháng.

"Chúng tôi đã nhận phần lớn các tổ hợp,  phần còn lại đang được chuyển đến đất nước chúng tôi. Hy vọng rằng việc cung cấp sẽ được hoàn thành trong tháng tới", Bộ trưởng nói. Ông cho biết thêm rằng các tổ hợp S-300 nhận từ Nga sẽ được bố trí ở Iran "căn cứ vào nguy cơ đe dọa những chủ thể đặc biệt nhạy cảm".

(Sputnik)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).