​Iran khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới

Ngày 1/2, Iran đã khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới, với công suất dự kiến 5.000 megawatt (MW) tại tỉnh Hormozgan, miền Nam nước này.
Chú thích ảnh
Tòa nhà lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền nam Iran. Ảnh: AFP

Phát biểu tại lễ khởi công, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử của Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, cho biết nhà máy điện Iran Hormoz, gồm 4 tổ máy với công suất 1.250 MW, sẽ hoàn toàn do các chuyên gia, kỹ sư trong nước xây dựng. Kinh phí xây dựng nhà máy này lên tới 15 tỷ USD do các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước đóng góp. 

Theo ông Eslami, sau khi hoàn tất, nhà máy Iran Hormoz có công suất phát 5.000 MW điện, nâng tổng lượng điện hạt nhân của nước này lên 20.000 MW vào năm 2041.

Trước đó, một nhà máy điện hạt nhân của Iran nằm tại tỉnh Bushehr, miền Nam nước này, đã bắt đầu phát điện từ năm 2011, với công suất 1.000 MW. Iran khẳng định các hoạt động hạt nhân của nước này hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình, chủ yếu nhằm phát điện và sản xuất dược chất phóng xạ.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.