Iran khoe tên lửa tầm xa mới tự sản xuất

Iran vừa phô trương các tên lửa chống máy bay tự sản xuất mới cùng với hệ thống phòng không S-300 của Nga trong cuộc diễu binh nhân Ngày Quân đội.
Iran khoe tên lửa tầm xa mới tự sản xuất ảnh 1

Tên lửa chống máy bay Sayyad 3.

Cuộc duyệt binh Ngày Quân đội Iran được tổ chức tại thủ đô Tehran ngày 18/4 với sự tham gia của đại diện toàn bộ các lực lượng quân sự cùng với dàn vũ khí hùng hậu bao gồm: xe tăng, phương tiện bọc thép và thiết bị bay không người lái, máy bay chiến đấu và các hệ thống phòng không. Theo RT, một số xe tải chở vũ khí được sơn vẽ các câu khẩu hiệu chống Israel bằng tiếng Ba Tư.

Hãng thông tấn Fars đưa tin tên lửa chống máy bay Sayyad 3 do Iran tự sản xuất lần đầu được giới thiệu trong cuộc diễu binh.

Tới dự buổi lễ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh người dân “cần luôn giữ sự cảnh giác của chúng ta đối với những âm mưu của kẻ khác và tăng cường sức mạnh ngăn chặn của chúng ta từng ngày”.

Xem video cuộc diễu binh của Iran:

Thiếu tướng Farzad Esmayeeli, chỉ huy Lực lượng Phòng không Iran cho biết loại tên lửa Sayyad 3 có thể lắp trên hệ thống S-200 thời Liên Xô cũ đang được Iran sử dụng.

Ngoài ra Sayyad 3 còn có thể lắp đặt trên hệ thống phòng không tầm xa Bavar 373 sản xuất nội địa. Chương trình phát triển Bavar 373 được chính phủ Iran công bố tháng 9/2011, ngay sau khi Nga hủy hợp đồng cung cấp S-300. Tới năm 2016, Nga đã nối lại hợp đồng và chuyển S-300 cho Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ Iran là “quốc gia khủng bố số 1”. Ông khẳng định không loại trừ biện pháp quân sự để đối phó với Iran sau vụ thử tên lửa cuối tháng 1.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).