Iran khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự không phải là mối đe dọa

Ngày 18/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định các lực lượng vũ trang nước này không phải là mối đe dọa với các nước láng giềng, song sẽ tiếp tục sản xuất mọi vũ khí cần thiết để phòng vệ.
Iran khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự không phải là mối đe dọa ảnh 1

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại lễ diễu binh ở thủ đô Tehran nhân Ngày Quân đội Quốc gia, Tổng thống Rouhani nêu rõ Iran sẽ sản xuất hoặc đặt mua vũ khí cần mà không đợi sự thông qua của cộng đồng quốc tế, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran không có ý định gây hấn với các nước láng giềng trong khu vực.

 Nhà lãnh đạo Iran nêu rõ nước này mong muốn mối quan hệ hữu nghị và anh em với các quốc gia lân cận. Ông cũng cho rằng cách duy nhất để giải quyết các vấn đề là thông qua đàm phán chính trị và hành xử hòa bình. Bên cạnh đó, Tổng thống Rouhani cáo buộc các "thế lực xâm lược" đang bất chấp nguyên tắc của luật pháp quốc tế, can thiệp vào vấn đề khu vực và tấn công nước khác mà không có sự cho phép của Liên hợp quốc.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ, Pháp, Anh ngày 14/4 đã không kích Syria nhằm phản ứng trước vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa tại thị trấn Douma, thuộc Đông Ghouta cách đó 1 tuần. Trong khi đó, Anh, Pháp và Đức cũng đề xuất Liên minh châu Âu (EU) mở rộng các biện pháp trừng phạt Iran liên quan đến vai trò của Tehran trong cuộc xung đột tại Syria.

Hiện còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến thời hạn chót 12/5 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu phải sửa đổi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc, hay còn được gọi là JCPOA, nếu không Washington sẽ rút khỏi thỏa thuận này và áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt đối với Iran với cáo buộc Tehran ủng hộ khủng bố và vi phạm các cam kết trong JCPOA. 
Tuy nhiên, Iran tuyên bố sẽ không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào ngoài JCPOA và cũng không chấp nhận thay đổi thỏa thuận này vào thời điểm hiện nay cũng như trong tương lai. Iran cũng đe dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận này nếu không nhận được các lợi ích kinh tế mà các bên đã nhất trí.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.