Iran khẳng định sẽ làm giàu urani kể cả sau khi đạt được thỏa thuận hạt nhân

Iran sẽ tiếp tục làm giàu urani lên mức 20% ngay cả khi thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015 được khôi phục và các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này được dỡ bỏ.
Chú thích ảnh
Bên trong một lò phản ứng tại cơ sở hạt nhân Bushehr ở Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là tuyên bố của người đứng đầu Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami đưa ra ngày 25/2.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Eslami cho hay Iran tiếp tục làm giàu urani với mức trần tối đa là 60% và nước này sẽ duy trì việc làm giàu urani lên mức 5% và 20% dù các nước dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Thỏa thuận hạt nhân có tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) được Iran và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) ký kết năm 2015. JCPOA quy định Iran chỉ được làm giàu urani ở mức 3,67%, thấp hơn mức 20% mà Iran đã thực hiện trước khi thỏa thuận được ký kết. Mức làm giàu urani để chế tạo vũ khí hạt nhân là 90%.

Iran khẳng định nước này đủ năng lực làm giàu urani ở độ tinh khiết 90%. Tuy nhiên, đến tháng 5/2018, cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran. Sau đó khoảng 1 năm, Tehran cũng ngừng một số cam kết hạt nhân và tái khởi động các chương trình hạt nhân của mình. Hiện tại, Iran đang làm giàu urani ở nhiều mức độ khác nhau, cao nhất ở mức 60%.

Từ tháng 4/2021, 8 vòng đàm phán đã được tổ chức tại Vienna giữa Iran với các bên còn lại của JCPOA, bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức, trong khi Mỹ tham gia một cách gián tiếp nhằm khôi phục thỏa thuận lịch sử này. Các cuộc đàm phán đến nay chưa đem lại nhiều kết quả tích cực.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.