Iran khẳng định lệnh cấm vận vũ khí của LHQ chấm dứt là kết quả của JCPOA

Lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc (LHQ) áp đặt với Iran chấm dứt là kết quả từ cam kết của Tehran đối với thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Người phát ngôn Chính phủ Iran Ali Rabiei đưa ra tuyên bố này ngày 20/10.
Chú thích ảnh
Phát ngôn viên chính phủ Iran Ali Rabiei. Ảnh: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA dẫn lời ông Rabiei nêu rõ: "Chính sách của Iran không rời khỏi JCPOA đã cho thấy những kết quả tốt đẹp". Theo ông Rabiei, chính sách này đã cho phép Tehran đánh bại kế hoạch của Mỹ vận động Hội đồng bảo an LHQ gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran và sẽ tiếp tục mang lại những kết quả tích cực trong thời gian tới.

Ông Rabiei hoan nghênh cộng đồng quốc tế đã thể hiện sự độc lập và khách quan trước những sức ép của Mỹ. Người phát ngôn Chính phủ Iran khẳng định nước này không có ý định theo đuổi một cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực Tây Á sau khi lệnh cấm vận vũ khí nói trên kết thúc.

Năm 2015, Iran ký thỏa thuận JCPOA với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức). Theo thỏa thuận, Iran thu hẹp chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Lệnh cấm vận vũ khí của LHQ áp đặt với Iran đã hết hiệu lực từ ngày 18/10 vừa qua theo các điều khoản của nghị quyết LHQ xác nhận thỏa thuận hạt nhân JCPOA. Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi JCPOA năm 2018 và đơn phương áp dụng trở lại các biện pháp trừng phạt Iran. Trong năm nay Mỹ đã cố gắng vận động để khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran, bao gồm gia hạn lệnh cấm vận vũ khí, song tất cả dự thảo nghị quyết do Washington đưa ra đều bị bác bỏ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cảnh báo mọi hành động bán vũ khí cho Iran sẽ vi phạm các nghị quyết của LHQ và phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/10 thông báo công ty đầu tư Berkshire, do tỷ phú Warren Buffett đứng đầu, đã nộp phạt 4,1 triệu USD do một công ty con của doanh nghiệp này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến một thương vụ với Iran. Theo thông báo, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 1/2016, công ty Iscar – công ty con của Berkshire, có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ - đã xuất khẩu 144 lô hàng gồm các dụng cụ cắt và các phụ kiện liên quan, với tổng giá trị 383.443 USD, cho 2 nhà phân phối Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù biết rằng những hàng hóa này sẽ được chuyển đến một nhà phân phối tại Iran để tiêu thụ.

Việt Khoa - Phạm Ngọc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).