Iran khẳng định đã cảnh báo tàu hải quân Mỹ trước khi va chạm ở Eo biển Hormuz

Ngày 11/5, Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã cảnh báo các tàu của Hải quân Mỹ trước khi hai bên xảy ra va chạm trên Eo biển Hormuz. Trước đó, Washington cho biết đã nổ súng cảnh cáo đối với các tàu của Tehran tại vùng biển này.
Chú thích ảnh
Các tàu của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) (phía sau) áp sát các tàu của Hải quân Mỹ tại Eo biển Hormuz ngày 10/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Hải quân IRGC xác nhận họ đã "chạm trán" 7 tàu của Mỹ trong ngày 10/5. Theo lực lượng này, trong khi duy trì khoảng cách với các tàu Mỹ theo luật định, phía Iran đã phát cảnh cáo "nhằm phản đối hành vi mạo hiểm và thiếu chuyên nghiệp" của tàu Mỹ, nhưng tàu hải quân Mỹ vẫn tiếp tục hải trình. 

Tuyên bố của Hải quân IRGC được đưa ra sau khi cùng ngày Lầu Năm Góc xác nhận một tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã bắn cảnh cáo khi 13 tàu của IRGC áp sát tàu này và 6 tàu hải quân khác của Mỹ tại Eo biển Hormuz. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết các tàu của IRGC đã tiếp cận với tốc độ cao ở khoảng cách 140m. Một trong 7 tàu trên của Mỹ đã bắn 30 phát đạn cảnh cáo. Sau đó, các tàu của Iran đã rời đi.

Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tháng qua tàu quân sự của Mỹ bắn cảnh cáo khi nhận thấy hành vi mà họ cho là "không an toàn" của tàu Iran trong khu vực. Hồi tháng 4, một tàu quân sự Mỹ đã nổ súng cảnh cáo sau khi 3 tàu của IRGC áp sát tàu này và một tàu tuần tra khác của Mỹ trên vùng biển quốc tế ở phía Bắc Vùng Vịnh. Người phát ngôn Kirby từng tuyên bố Mỹ cố gắng tránh có sai sót khi giải quyết vấn đề việc các tàu hải quân IRGC tiếp cận ở cự ly gần trên biển.

Những sự cố tương tự đôi khi vẫn xảy ra trong vài năm qua. Trong khi cho biết còn quá sớm để xác định động cơ chính xác của các lực lượng Iran, giới chức Mỹ cho rằng các hoạt động này thường do các chỉ huy địa phương chỉ đạo chứ không phải các lãnh đạo cấp cao Iran.

Hải quân Iran hoạt động ở Vịnh Oman ở phía Đông của Eo biển Hormuz - nơi 20% tổng lượng dầu vận chuyển đi qua.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.