Iran khẳng định coi trọng mối quan hệ tốt đẹp với Qatar và các nước láng giềng

Ngày 24/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định lập trường của Tehran theo đuổi chính sách láng giềng tốt đẹp đối với Qatar và các nước láng giềng khác.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ Ngoại giao Iran đưa ra tuyên bố trên sau khi Qatar triệu Đại sứ Iran tại nước này để phản đối vụ không kích của Iran nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar. Trước đó, Bộ Ngoại giao Qatar lên án vụ tấn công là không thể chấp nhận.

Trong khi đó, theo bản tin của Câu lạc bộ Nhà báo Trẻ Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takhtravanchi đã có cuộc điện đàm với Quốc vụ khanh Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, trong đó cảm ơn Qatar vì vai trò mang tính xây dựng của nước này trong việc ngăn chặn leo thang khu vực cũng như tái khẳng định lập trường của nước này tôn trọng quan hệ tốt đẹp láng giếng tốt đẹp với Qatar và các nước láng giềng khác.

Trong tuyên bố cùng ngày, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed Al Thani cho biết Mỹ đã yêu cầu Qatar liên hệ với Iran để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn và nước này đã thực hiện liên lạc đầy đủ để có được một lệnh ngừng bắn. Ông bày tỏ hi vọng Iran sẽ vẫn là đối tác của Qatar và các nước khu vực vùng Vịnh và quan hệ giữa hai nước sẽ không bị tổn hại do cuộc tấn công của Iran. Ông nhấn mạnh cần giảm leo thang căng thẳng và cần khôi phục giải pháp ngoại giao.

Cùng ngày, Cơ quan hàng không dân dụng Qatar cho biết nước này đã mở cửa không phận sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.