Iran kêu gọi đối thoại giữa Chính phủ Iraq và người Kurd

Ngày 2/10, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kêu gọi tiến hành các cuộc đối thoại giữa Chính phủ Iraq và giới chức người Kurd ở miền Bắc nhằm giải quyết các mâu thuẫn.
Iran kêu gọi đối thoại giữa Chính phủ Iraq và người Kurd ảnh 1

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời trên truyền hình, Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh cuộc trưng cầu ý dân tại khu tự trị của người Kurd về độc lập là chống lại hiến pháp Iraq, điều này không mang lại lợi ích cho người Kurd cũng như không chính đáng đối với an ninh của Iraq. Ông Zarif cảnh báo kết quả của cuộc trưng cầu này mang đến rất nhiều nguy cơ về an ninh đối với Iraq và khu vực.

 

Cùng ngày, Lục quân Iran đã cùng các lực lượng quân sự Iraq tiến hành các cuộc diễn tập quân sự chung tại khu vực biên giới giữa hai nước.

 

Truyền thông địa phương đưa tin cuộc tập trận với mật danh Heidar-e-Karrar có sự tham gia của một số đơn vị thuộc Lục quân Iran như Đơn vị Phản ứng Nhanh, Đơn vị Pháo binh và Đơn vị Máy bay không người lái. Các cuộc tập trận được tiến hành gần đồn biên phòng Parviz Khan ở miền Tây Iran.

Các quan chức quân sự Iran nêu rõ việc tiến hành các cuộc tập trận phát đi thông điệp về hòa bình và an ninh tới các nước có quan hệ hữu nghị, và cũng là lời cảnh báo rằng khu vực biên giới của Iran sẽ được bảo vệ mạnh mẽ trước các động thái thù địch.

Cũng liên quan đến các hoạt động tăng cường hợp tác quân sự của Tehran, cùng ngày, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Mohammad Baqeri Thiếu Tướng Mohammad Baqeri đã tiếp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar để thảo luận về các vấn đề quân sự và an ninh. Trong cuộc thảo luận với nội dung là diễn biến trong khu vực, chống khủng bố và các vấn đề an ninh biên giới chung, hai bên đã xem xét lại mối quan hệ quốc phòng và các thỏa thuận trước đây giữa hai nước.

Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đều lo ngại cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd ở miền Bắc Iraq về vấn đề độc lập là mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực vốn thường xuyên đối mặt với khủng hoảng này. Hai nước đã cùng Iraq đưa ra một loạt biện pháp trừng phạt đối với khu vực tự trị này như cấm thông thương, cấm các chuyến bay, đóng cửa khẩu.     

Cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq đã được tổ chức ngày 25/9, với 72% số cử tri đủ điều kiện (3,3 triệu trong tổng số 4,58 triệu cử tri đăng ký tham gia) đi bỏ phiếu.

Hai ngày sau cuộc trưng cầu, kết quả chính thức được chính quyền khu vực người Kurd (KRG) công bố cho biết có trên 92% số người Kurd được hỏi ủng hộ độc lập. Thủ tướng Iraq al-Abadi đã yêu cầu hủy kết quả cuộc trưng cầu và kêu gọi khởi động đối thoại theo khuôn khổ của Hiến pháp Iraq.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.