Iran: IAEA không được phép tiếp cận cơ sở quân sự, tên lửa

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali-Akbar Salehi khẳng định các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ không được phép tiếp cận các địa điểm quân sự và tên lửa của Tehran.

Ngày 21/12, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali-Akbar Salehi khẳng định các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ không được phép tiếp cận các địa điểm quân sự và tên lửa của Tehran.

Iran: IAEA không được phép tiếp cận cơ sở quân sự, tên lửa ảnh 1

Toàn cảnh nhà máy hạt nhân nước nặng Arak của Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình “Press TV” dẫn lời ông Salehi nói: “Các thanh sát viên IAEA không có quyền và trách nhiệm thực hiện điều đó. Trên thế giới không có thẩm quyền nào để thanh sát những cơ sở như vậy và cũng không có hiệp định nào liên quan đến vấn đề này. IAEA không có tư cách để thực hiện hoạt động thanh sát đó”. Tuyên bố này được ông Salehi đưa ra nhằm bác bỏ một số thông tin trên truyền thông dẫn lời ông nói rằng thanh sát viên IAEA sẽ đến thăm các địa điểm tên lửa của Iran.

Theo một thỏa thuận giữa Iran với IAEA đạt được hôm 11/11, Tehran sẽ cho phép các thanh sát viên của cơ quan này đến nhà máy nước nặng Arak ở miền Trung và mỏ urani Gachin ở miền Nam.

Trước đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton đã đại diện cho Nhóm P5+1 gửi một bức thư đến Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano với nội dung liên quan đến Kế hoạch hành động chung được nhất trí với Iran hôm 24/11 ở Geneva. Trong thư, bà Ashton đã nêu bật vai trò quan trọng của IAEA trong việc kiểm chứng các biện pháp liên quan đến hạt nhân như được nhất trí tại Geneva.

T.N

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.