Iran hy vọng sớm đạt dự thảo thỏa thuận hạt nhân toàn diện

Iran hy vọng nước này và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) sẽ đạt được bản dự thảo đầu tiên của một thỏa thuận hạt nhân toàn diện trong vài ngày tới.
Iran hy vọng nước này và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) sẽ đạt được bản dự thảo đầu tiên của một thỏa thuận hạt nhân toàn diện trong vài ngày tới. 
Iran hy vọng sớm đạt dự thảo thỏa thuận hạt nhân toàn diện ảnh 1

Cuộc đàm phán ngày 24/4 giữa Iran và Nhóm P5 +1 tại thủ đô Vienna (Áo). Ảnh: AFP/ TTXVN

Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 2/5 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này Abbas Araqchi cho biết các đại diện của hai bên đã chính thức bắt tay vào việc soạn thảo một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng và các chuyên gia Iran và Nhóm P5+1 đang thẩm tra các chi tiết của thỏa thuận này. 
Phát biểu bên lề Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT) tại trụ sở của Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Thứ trưởng Araqchi cho rằng bản dự thảo đầu tiên này sẽ bao gồm đầy đủ các vấn đề tranh cãi và trong đó có những nội dung để trong ngoặc đơn, các quyết định về những nội dung đó sẽ được đưa ra trong tương lai. Theo nhà ngoại giao Iran, vòng đàm phán tới sẽ được tiếp tục tại châu Âu. 
Trong khi đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình tư nhân Channel 10 của Israel ngày 2/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo những gì mà ông gọi là “sự kích động thái quá” về một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng đang được thảo luận giữa Nhóm P5+1 và Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran, đồng thời khẳng định một thỏa thuận cuối cùng có thời hạn phải đạt được nhất trí vào trước ngày 30/6 tới cho phép tiếp cận không giới hạn các cơ sở hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh Nhóm P5+1 sẽ không ký một thỏa thuận mà không chấm dứt hoạt động chế tạo bom (hạt nhân) của Iran cũng như ngăn ngừa Tehran có được vũ khí hạt nhân.
Ngày 22/4, tại thủ đô Vienna của Áo, Nhóm P5 +1 và Iran đã nối lại đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện cuối cùng trước thời hạn chót dự kiến vào cuối tháng 6 tới. Đây là vòng thương lượng đầu tiên kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận khung tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.