Iran hối thúc P5+1 ngừng gây sức ép

Iran đã hối thúc Mỹ và 5 cường quốc khác trong nhóm P5+1 ngừng gây sức ép trong các cuộc đàm phán hạt nhân và nhất trí về một thỏa thuận.
Ngày 20/3, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã hối thúc Mỹ và 5 cường quốc khác trong nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) ngừng gây sức ép trong các cuộc đàm phán hạt nhân và nhất trí về một thỏa thuận.
Iran hối thúc P5+1 ngừng gây sức ép ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (phải) tại bàn đàm phán ở Lausanne ngày 19/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố rõ ràng nhằm phản hồi lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Zarif nhấn mạnh chính bên kia mới là bên phải đưa ra quyết định. Trong một thông điệp đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức của mình, Ngoại trưởng Iran nêu rõ: "Người Iran đã đưa ra quyết định của mình. Đây là thời điểm thích hợp để Mỹ và các đồng minh của họ đưa ra sự lựa chọn: gây sức ép hoặc là thỏa thuận".Hôm 19/3, ông Obama nói rằng Iran đang đứng trước lựa chọn giữa con đường bị cô lập hoặc con đường dẫn tới những cơ hội lớn hơn. Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini thông báo bà Mogherini sẽ nhóm họp với các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp và Đức trong ngày 20/3 tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về tiến trình đàm phán hiện nay liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.