Iran hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân

Ngày 27/7, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết Tehran "hoan nghênh việc tiếp tục các nỗ lực ngoại giao và đàm phán" nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân giữa nước này và các cường quốc thế giới.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran ngày 23/2/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng Iran đưa ra phát biểu trên trong cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell. Ngoại trưởng Amirabdollahian nhấn mạnh Iran "quyết tâm đạt được một thỏa thuận tốt, mạnh mẽ và lâu dài".

Ông kêu gọi Mỹ chứng minh bằng hành động rằng nước này muốn khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Theo Ngoại trưởng Iran, nếu Washington thực sự hành động để tìm ra một giải pháp và hướng đến một thỏa thuận, tất cả các bên sẽ có thể đạt được một thỏa thuận tốt.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi ông Josep Borrell ngày 26/7 cho biết ông đã đề xuất một văn bản dự thảo về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, hối thúc các bên chấp nhận văn bản này nếu không "sẽ có nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng hạt nhân nguy hiểm". Ông Borrell nhấn mạnh: "Văn bản này là thỏa thuận mà tôi, với tư cách người trợ giúp các cuộc đàm phán, thấy khả thi nhất".

Thỏa thuân hạt nhân được ký tháng 7/2015, theo đó Tehran đồng ý cắt giảm chương trình hạt nhân của Iran để đối lấy việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt áp đặt với nước này. Tuy nhiên, tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi khỏa thuận này và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran, khiến Tehran giảm một số cam kết của nước này trong thỏa thuận.

Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận đã bắt đầu vào tháng 4/2021 ở Vienna (Áo), nhưng đã đình trệ từ tháng 3 năm nay do những bất đồng giữa Tehran và Washington. Hai bên đã tiến hành đàm phán gián tiếp thông qua điều phối viên EU, song chưa giải quyết được các bất đồng.

Cao Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.