Iran hài lòng trước tiến triển trong quá trình hợp tác với IAEA

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết hoạt động trao đổi các phái đoàn giữa Tehran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang tiếp tục diễn ra và cả hai bên đều “hài lòng” với tiến bộ đạt được về mặt kỹ thuật.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài trả lời phỏng vấn hãng thông tấn IRNA được đăng tải ngày 14/5, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian đã đưa ra nhận xét trên khi bình luận về những diễn biến mới nhất trong quá trình hợp tác với IAEA.

Ông kêu gọi IAEA từ bỏ cách tiếp cận mang động cơ chính trị đối với Iran và tập trung vào khía cạnh kỹ thuật trong các hoạt động phối hợp với Tehran. Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nêu rõ: “Nếu cơ quan này (IAEA) càng tránh xa cách tiếp cận mang động cơ chính trị, đồng thời chuyển hướng sang hợp tác kỹ thuật, thì con đường sẽ ngày càng mở rộng để Iran đạt được thỏa thuận với họ”.

Ngoại trưởng Iran lưu ý hai bên chỉ có thể hợp tác một cách thuận lợi và dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau nếu không có sự can thiệp từ “một số quốc gia bên ngoài”.

Cũng theo Ngoại trưởng Amir-Abdollahian, trong cuộc hội đàm giữa ông và Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell diễn ra vài ngày trước đó, quan chức EU đã bày tỏ sự hài lòng với báo cáo nhận được từ IAEA về tình hình hợp tác với Iran.

Những báo cáo và thái độ “mang tính tích cực” của IAEA được đánh giá là có thể góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - có tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) - và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Hồi đầu tháng 3, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã thực hiện chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Tehran. Sau đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận về những hoạt động tiếp theo dựa trên sự hợp tác và quan điểm cởi mở hơn của Iran đối với những cuộc thanh sát của IAEA.

Tháng 7/2015, Iran đã ký JCPOA với các cường quốc thế giới, đồng ý thực hiện một số quy định hạn chế đối với chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận này hồi tháng 5/2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Iran, khiến Tehran giảm một số cam kết hạt nhân theo quy định của JCPOA.

Tiến trình đàm phán khôi phục JCPOA được khởi động vào tháng 4/2021 tại Vienna (Áo). Tuy nhiên, tiến trình này chưa đạt được bất kỳ bước đột phá nào sau vòng đàm phán mới nhất hồi tháng 8/2022.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Libya có Chủ tịch Hạ viện mới

Libya có Chủ tịch Hạ viện mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Người phát ngôn Hạ viện Libya Abdullah Bliheg ngày 6/10 thông báo ông Al-Salheen Abdelnabi đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, thay ông Aguila Saleh, người giữ cương vị này hơn 12 năm.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp binh sĩ tại mặt trặn Luman ngày 30/9/2026. Ảnh: Cơ quan báo chí Tổng thống Ukraine

3 oanh tạc cơ Tu-160 Nga xuất kích, Ukraine phát cảnh báo khẩn

Phát hiện 3 oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của Nga cất cánh từ Siberia, Không quân Ukraine lập tức cảnh báo khả năng tên lửa hành trình có thể tấn công không phận nước này ngay trong đêm. Ngay trước đó, Tổng thống Zelensky cũng cảnh báo về một cuộc tập kích quy mô lớn.